Người dân đổ xô đi tiêm vaccine phòng dại

Bạch Dương Thứ tư, ngày 08/02/2023 15:46 PM (GMT+7)
Dù chưa phải cao điểm của bệnh dại, nhưng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, các điểm tiêm chủng đã ghi nhận số người đến tiêm vaccine phòng dại do bị chó, mèo cắn tăng đột biến.
Bình luận 0
Dân đổ xô đi tiêm vaccine phòng dại - Ảnh 1.

Số người bị chó, mèo cắn trong dịp Tết tăng đột biến. Ảnh minh hoạ

Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC cho biết, qua ghi nhận tại 101 trung tâm trên toàn quốc, lượng người đến tiêm vaccine phòng dại tăng hơn 300% so với tháng trước Tết.

Tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ và TP.HCM, trong tháng 1/2023 ghi nhận hơn 5.000 lượt tiêm vaccine dại, tăng 25% so với tháng 12/2022 và tăng 400% so với tháng 11/2022.

Bên cạnh đó, theo thống kê của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, trong dịp Tết vừa qua, bệnh viện tiếp nhận 1.900 ca tiêm vaccine ngừa bệnh dại; trong đó có 496 trường hợp tiêm mới và 1.365 trường hợp tiêm nhắc. Những trường hợp đến tiêm vaccine phòng dại tại bệnh viện đa số là bị chó, mèo cắn khi đi chúc Tết, một số trường hợp do các loài động vật khác cắn.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, anh T.N (ngụ quận 3) đang ngồi chờ tiêm mũi 3 vaccine phòng dại. "Tôi đến nhà người quen chơi, bị chó nhà hàng xóm sát bên lao ra cắn. Không biết chó lành hay dữ nên tôi cứ đi tiêm phòng cho yên tâm. Tôi phải tiêm 5 mũi tất cả, mới tiêm được 2 mũi, hôm nay là mũi thứ 3", anh N. cho biết.

Bác sĩ Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết, nguyên nhân người dân đi tiêm vaccine phòng dại tăng là do trong dịp Tết, nhiều người đi chúc Tết đã không may bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở. Nhận thức của người dân về bệnh nguy hiểm này cũng đã tăng cao nên họ chủ động tìm đến trung tâm tiêm chủng để được tiêm vaccine kịp thời.

Bên cạnh đó, trong các năm dịch Covid-19, người dân ít giao lưu đi lại nên nguy cơ bị chó, mèo cắn, cào, liếm ít hơn, tỷ lệ mắc dại và tiêm vaccine dại không có biến động mạnh.

Theo các bác sĩ, hiện nay bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy 100% người mắc bệnh dại sẽ tử vong khi đã xuất hiện các triệu chứng lâm sàng. Bên cạnh đó, hiện chưa có một bài thuốc đông y nào được nghiên cứu và công bố có thể chữa được bệnh dại, việc thực hiện các biện pháp này là không có tác dụng. Cách phòng ngừa và điều trị bệnh dại duy nhất là tiêm vaccine dại và huyết thanh kháng dại.

Các bác sĩ khuyến cáo, sau khi bị động vật nghi dại cắn, cào, liếm phải tiêm ngừa dại càng sớm càng tốt để cơ thể kịp sinh kháng thể ngăn chặn sự tấn công của virus dại. Đặc biệt, vết thương ở đầu, mặt, cổ càng phải tiêm sớm nhất có thể vì đây là những vị trí gần với não bộ hoặc các bộ phận tập trung nhiều dây thần kinh như đầu chi, bộ phận sinh dục.

Dân đổ xô đi tiêm vaccine phòng dại - Ảnh 3.

Người dân chủ động đi tiêm vaccine phòng dại. Ảnh: VNVC

Một khi virus xâm nhập sâu vào não bộ, người bệnh sẽ có biểu hiện mất ngủ, sợ ánh sáng, sợ tiếng động, sợ gió, mắt long sòng sọc, tăng tiết nước bọt, hạ huyết áp, không thể uống nước, không nuốt được, ăn uống trở nên cực kỳ khó khăn và tử vong chỉ sau 1 - 7 ngày kể từ khi phát bệnh.

Trước thắc mắc tiêm vaccine có ảnh hưởng đến sức khỏe, các bác sĩ khẳng định hiện nay vaccinengừa dại thế hệ mới hoàn toàn không có tác dụng phụ lên hệ thần kinh.

Theo Cục Y tế dự phòng, thời kỳ ủ bệnh dại ở người từ 2-8 tuần, có thể ngắn khoảng 10 ngày hoặc dài trên một năm hoặc hai năm. Thời gian ủ bệnh phụ thuộc vào số lượng virus xâm nhập vào cơ thể, sự nặng nhẹ của vết thương, khoảng cách xa gần từ vết thương đến não bộ. Vết thương nặng, gần thần kinh trung ương thì thời gian ủ bệnh ngắn.

Các giai đoạn của bệnh dại gồm: Giai đoạn tiền triệu chứng từ 1-4 ngày với biểu hiện cảm giác sợ hãi, đau đầu, sốt, mệt mỏi, khó chịu, tê và đau tại vết thương nơi virus xâm nhập. Giai đoạn viêm não thường biểu hiện mất ngủ, tăng cảm giác kích thích như sợ ánh sáng, tiếng động và gió nhẹ. Ngoài ra, còn có rối loạn hệ thần kinh thực vật như giãn đồng tử, tăng tiết nước bọt, vã mồ hôi, hạ huyết áp, đôi khi có biểu hiện xuất tinh tự nhiên. Bệnh thường kéo dài từ 2- 6 ngày, đôi khi lâu hơn và cuối cùng tử vong do liệt cơ hô hấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem