Đàn hổ tại trại nuôi không phép ở Thanh Hoá chết dần: Chưa thống nhất phương án xử lý 9 con còn sống

Hữu Dụng Thứ sáu, ngày 11/10/2024 09:22 AM (GMT+7)
Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá đang bảo quản và trông coi 2 xác cá thể hổ nuôi nhốt tại xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân. Còn người nuôi 9 con hổ còn sống thì cho biết, các bên chưa thống nhất phương án xử lý.
Bình luận 0

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trịnh Đình Bạch - người chăm sóc, trông coi đàn hồ cho biết, năm 2007 gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến ở thôn 27, Cồn Tàu Voi, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đã mua 10 cá thể hổ về nuôi tại trang trại ở xóm 27, xã Xuân Tín. 

Sau khi bị xử phạt 30 triệu đồng, ông Chiến được giao tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng đàn hổ.

Đàn hổ trại nuôi không phép tại Thanh Hoá chết dần: Chưa thống nhất phương án xử lý 9 con còn sống- Ảnh 1.

Hiện, đàn hổ 10 con được gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến ở thôn 27, Cồn Tàu Voi, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đang nuôi nhốt.

Tiếp đó, năm 2008, ông Chiến mua thêm 5 cá thể hổ khác, một lần nữa bị xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng.

Đến năm 2012 thì trại nuôi hổ của gia đình ông Chiến được các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận trại nuôi với thời hạn 5 năm; gia đình ông Chiến đã tuân thủ, nuôi nhốt hổ theo đúng quy định; cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam đã về lấy gene, nhận dạng, lập hồ sơ.

Nhưng năm 2017 hết hạn, trại nuôi không được cấp phép tiếp do nhiều quy định nghiêm ngặt về việc nuôi nhốt hổ. 

Kể từ đó đến nay gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến vẫn nuôi nhốt đàn hổ, đã có 6 cá thể hổ bị chết, hiện trang trại còn lại 9 cá thể hổ. Mỗi ngày, một con hổ tiêu khoảng 300.000 - 350.000 đồng tiền thức ăn.

Đàn hổ trại nuôi không phép tại Thanh Hoá chết dần: Chưa thống nhất phương án xử lý 9 con còn sống- Ảnh 2.

Thức ăn của đàn hổ luôn được bảo quản.

Đàn hổ trại nuôi không phép tại Thanh Hoá chết dần: Chưa thống nhất phương án xử lý 9 con còn sống- Ảnh 3.

Hiện 9 cá thể hổ của ông Nguyễn Mậu Chiến ở thôn 27, Cồn Tàu Voi, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) vẫn khỏe mạnh bình thường.

"Thực sự bây giờ bỏ thì thương, vương thì tội. Chúng tôi cũng mong các cơ quan nhà nước có hướng xử lý dứt điểm những con hổ này", ông Bạch nói.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lê Văn Hài, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, hiện lực lượng kiểm lâm Thọ Xuân thường xuyên phối hợp với ngành chức năng, địa phương kiểm tra 9 con hổ còn sống đang được nuôi nhốt tại trang trại của gia đình ông Chiến về các điều kiện như: phương án nuôi nhốt, tình trạng sức khỏe, độ an toàn chuồng trại, vệ sinh môi trường, chế độ quản lý...

Cũng theo ông Lê Văn Hài, những cá thể hổ được nuôi nhốt tại trang trại của gia đình ông Lê Mậu Chiến là hổ Đông Dương thuần chủng được gia đình ông mua từ Lào về.

Đàn hổ trại nuôi không phép tại Thanh Hoá chết dần: Chưa thống nhất phương án xử lý 9 con còn sống- Ảnh 4.

Ông Trình Đình Bạch, người trông coi, chăm sóc đàn hổ cho biết, giờ mà bỏ đàn hổ thì thương, mà vương thì tội.

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Thọ Xuân, hiện trang trại nuôi nhốt hổ của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến, ở xóm 27, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân còn 9 cá thể hổ sống. 

Trước đó, vào tháng 12/2023, một cá thể hổ cái bị chết và ngày 12/9/2024, một cá thể hổ đực nặng khoảng 200kg chết. Trước khi chết hổ có dấu hiệu mệt mỏi, bỏ ăn, cơ thể ốm yếu, đi lại khó khăn.

Đàn hổ trại nuôi không phép tại Thanh Hoá chết dần: Chưa thống nhất phương án xử lý 9 con còn sống- Ảnh 5.

Hiện xác 2 cá thể hổ được cướp đông và bảo vệ nghiêm ngặt.

Hiện, chưa xác định được nguyên nhân cá thể hổ bị chết. Sau khi 2 con hổ chết được vận chuyển về Hạt Kiểm lâm Thọ Xuân chờ giải quyết.

"Đơn vị đã lắp camera, luôn phải cử người túc trực 24/24h, khi bàn giao ca phải kiểm tra niêm phong, điện đóm. Lo lắng nhất là mất điện xác hổ sẽ bị rã đông, thối rữa, Mỗi lần mất điện, chúng tôi phải sử dụng máy nổ dự phòng, tắt hết các thiết bị, chỉ phục vụ cho tủ bảo ôn", ông Hài chia sẻ.

Trao đổi với Báo Dân Việt, ông Đàm Văn Hùng - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngành kiểm lâm cũng như các ban ngành khác của Thanh Hóa vẫn chưa tìm ra cách xử lý với đàn hổ ở Xuân Tín vì chưa có hướng giải quyết nào khả quan nhất.

Trước đó, năm 2017, khi hết giấy phép, Sở NNPTNT tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Bộ NNPTNT và Bộ TNMT xin ý kiến thống nhất làm cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và giấy phép nuôi loài ưu tiên bảo vệ. Tuy nhiên, cả 2 bộ đều chưa có sự đồng thuận.

Đàn hổ trại nuôi không phép tại Thanh Hoá chết dần: Chưa thống nhất phương án xử lý 9 con còn sống- Ảnh 6.

Xác cá thể hổ được túc trực 24/24h và có niêm phong đầy đủ.

Đến ngày 23/9/2019, thực hiện Nghị định 06/2019/NĐ-CP, chủ cơ sở đã có đơn đề nghị cấp mã số cơ sở nuôi loài nhóm IB kèm theo phương án nộp tại Phòng Một cửa - Tổng cục Lâm nghiệp, bộ phận này đã có phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào ngày 29/9/2019 nhưng đến nay, sau 5 năm vẫn bặt vô âm tín.

Đàn hổ trại nuôi không phép tại Thanh Hoá chết dần: Chưa thống nhất phương án xử lý 9 con còn sống- Ảnh 7.

Hiện, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn thường xuyên kiểm tra, theo dõi những cá thể còn lại để chờ hướng xử lý.

Hiện, đã có nhiều cuộc họp bàn cách tháo gỡ giữa kiểm lâm và các đơn vị liên quan, kể cả các ban ngành Trung ương như Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV), Cục Kiểm lâm, Vụ Bảo tồn thiên nhiên, CITES Việt Nam (Thuộc Bộ NNPTNT), Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Bộ TNMT)… nhưng đều không thể tìm ra hướng giải quyết nào dứt điểm bởi không đủ điều kiện để tịch thu, tiêu hủy vì không có vi phạm nhưng cũng chưa đủ điều kiện để cấp phép thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem