Dân hưởng ứng, xã Phú Yên bứt phá nhanh

Đăng Hải Thứ năm, ngày 22/11/2018 05:59 AM (GMT+7)
Khi mới bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) mới chỉ đạt 8/19 tiêu chí. Tuy nhiên, với nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ và nhân dân, Phú Yên đã đạt 19 tiêu chí vào năm 2017.
Bình luận 0

Khi mới bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) mới chỉ đạt 8/19 tiêu chí. Tuy nhiên, với nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ và nhân dân, Phú Yên đã đạt 19 tiêu chí vào năm 2017.

img

Đường giao thông lên thôn, xóm ở Phú Yên được bêtông hóa, trang trí rất đẹp.  Ảnh: Đăng Hải

Theo ông Dương Minh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Phú Yên, sau khi thành lập, Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM và tổ công tác đã tiến hành điều tra, tập hợp số liệu tình hình kinh tế - xã hội, hiện trạng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật để làm cơ sở lập quy hoạch đảm bảo tính đồng bộ. Hàng tháng, địa phương duy trì lịch họp giao ban giữa Ban chỉ đạo và 4 tiểu ban ở các thôn, thường xuyên quán triệt tới ban, ngành, đoàn thể.

"Bên cạnh công tác điều hành và tuyên truyền, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã vận dụng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong xây dựng NTM một cách khoa học, bài bản nên được người dân đồng tình, hưởng ứng. Cùng với sự giám sát chặt chẽ của Ban quản lý công trình xây dựng, Ban giám sát cộng đồng, các công trình đường giao thông ở 4 thôn, trường học, nhà văn hóa được xây dựng đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng" - ông Tuấn khẳng định.

Theo ông Tuấn, những năm gần đây, ngành nghề sản xuất giày da, may mặc của địa phương ngày càng phát triển, góp phần giải quyết việc làm và tạo thu nhập cho hàng nghìn lao động của 1.730 hộ dân tại 4 thôn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem