Dân làng mừng đón người trở về sau 10 năm thụ án oan

Thứ hai, ngày 04/11/2013 16:49 PM (GMT+7)
Chiều 4.11, ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961) đã trở về quê hương ở thôn Me, xã Nghĩa Chung, huyện Việt Yên, Bắc Giang sau 10 năm án oan.
Bình luận 0

Ông Chấn là bị án trong vụ giết người xảy ra tại thôn Me cách đây hơn 10 năm. Qua 2 phiên tòa xét xử anh Chấn bị tuyên bản án tù chung thân.

Ngày 4.11, Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 01/QĐKNTT-VKSTC kháng nghị tái thẩm bản án đối với Nguyễn Thanh Chấn. Cùng ngày, Phó Viện trưởng Viện KSNDTC Lê Hữu Thể đã ký Quyết định số 04/QĐTĐC-THA tạm đình chỉ thi hành án đối với phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn.

Sáng ngày 4.11, sau khi làm các thủ tục ở trại giam Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc), ông Chấn đã được người thân đón về nhà trong niềm vui vỡ òa của xóm giềng. Sau khi vào nhà, ông Chấn nghẹn ngào nói không thành tiếng cảm ơn bà con đến chia vui.

Sau đây là một số hình ảnh ông Chấn được tạm thời trả tự do trở về thôn Me:

imgBằng Tổ quốc ghi công của bố ông Chấn được làng xóm treo trang trọng trước khi đón ông Chấn trở về.

imgDân làng ùa ra chào đón ông Chấn

imgÔng Chấn (áo trắng) trong vòng tay của xóm làng.

imgBà Chiến vợ ông Chấn bị ngất khi chồng trở về.

img
Vừa về đến nhà ông Chấn đã bị báo chí quây kín.

imgMẹ ông Chấn (vợ liệt sĩ Nguyễn Hữu Phấn) rơi nước mắt khi con trở về.

imgAnh Nguyễn Chí Quyết - người con cả của ông Chấn nghẹn khóc khi đón bố trở về.

imgNhiều nơi ở thôn Me người dân tụ tập bàn tán xung quanh vụ kỳ án.

Lương Kết (Lương Kết)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem