Dân mỏi cổ chờ đền bù

Thứ bảy, ngày 21/04/2012 13:38 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hàng chục hộ dân xã Hua Bum, huyện Mường Tè (Lai Châu) đang khốn khổ vì không nhận được tiền đền bù thiệt hại từ việc thi công tuyến đường Pa Tần - Mường Tè.
Bình luận 0

Anh Pờ Chừ Gia (bản Chang Chảo Pá) gay gắt: 3 vụ nay nhà tôi không cấy ruộng, làm nương và thả cá được vì bị đất đá vùi lấp. Nhà tôi có đến 8 miệng ăn mà không đất sản xuất nên khổ lắm.

img
Bị đất đá vùi lấp, đất sản xuất của người dân Hua Bum đành bỏ hoang.

Cùng trong hoàn cảnh như anh Gia, anh Lý Nhù Hừ kể: Người ta đã về đo đạc rồi mà chả hiểu sao đến giờ vẫn chưa đền bù cho chúng tôi. Nhà tôi có 2 sào ruộng, 1 ao cá, 50 cây trồng lâu năm và lán nương bị hỏng vì đất đá trôi, vùi lấp, làm mất nước. Không đất sản xuất, không nghề nghiệp thì lấy gì mà ăn?

Toàn xã Hua Bum có 25 hộ dân rơi vào tình trạng như trên với tổng diện tích thiệt hại gần 20.000m2. Đó là chưa kể đến những thiệt hại về cây lâu năm, bờ bao, kè đá, kênh mương thuỷ lợi do dân tự làm…

Tổng diện tích thiệt hại trên, đa phần là ở bản Chang Chảo Pá. Họ muốn được đền bù để có vốn đầu tư cải tạo đất hoặc chuyển nghề nhưng kêu mãi, đợi dài cổ vẫn chưa được đền bù.

Được biết, dự án đường Pa Tần - Mường Tè khởi công đã 3 năm nay, do Sở Giao thông - Vận tải Lai Châu làm chủ đầu tư. Địa phận bản Chang Chảo Pá -nơi tuyến đường chạy qua thuộc gói thầu số 16 đã thi công cơ bản xong phần nền đường. Với những diện tích đất bị thu hồi để làm mặt đường và hành lang tuyến, chủ đầu tư chi trả đền bù đầy đủ. Nhưng trong quá trình thi công mái đường, nền đường đã phát sinh thêm những thiệt hại ngoài tuyến như đã nêu trên.

Chính quyền huyện Mường Tè đã có văn bản gửi Sở Giao thông- Vận tải Lai Châu đề nghị giải quyết vấn đề trên. Tuy nhiên, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mường Tè, đơn vị tham mưu và trực tiếp tiến hành đo đạc, lập phương án đền bù số diện tích trên cho biết: Phía chủ đầu tư mới chỉ đồng ý phương án đền bù thiệt hại về sản lượng cho người dân vì vậy mà đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết.

Nguyện vọng của người dân là sau khi tuyến đường thi công xong chủ đầu tư phải khắc phục, sửa chữa lại cho họ. Còn đối với những diện tích bị đất, đá vùi lấp hoàn toàn không thể khắc phục được thì chủ đầu tư phải đền bù hoàn toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem