Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Sài Gòn tổ chức đêm nhạc kịch opera kỷ niệm 1 năm thành lập

M.T Thứ sáu, ngày 13/12/2019 16:01 PM (GMT+7)
Đây là buổi diễn kết thúc năm 2019 trong phạm vi Việt Nam, trước khi dàn nhạc giao hưởng  lên đường cho chuyến công diễn khắp 7 thành phố tại Cộng hòa Liên bang Đức.
Bình luận 0

Đánh dấu lễ kỉ niệm 1 năm thành lập và hoạt động thành công của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Sài Gòn SPYO (Saigon Philharmonic Youth Orchestra), lần đầu tiên Dàn nhạc Giao Hưởng Sài Gòn (SPO) sẽ tổ chức một đêm nhạc kịch giao hưởng kết hợp opera và piano độc tấu “A Night At The Opera” với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới và khu vực. 

Khán giả sẽ đưọc thưởng thức các trích đoạn aria nổi tiếng từ các vở nhạc kịch kinh điển như: “Die Fledermaus” (Con dơi), “La Traviata” (Trà hoa nữ), “Lucia di Lammermoor” (Nàng dâu thành Lammermoor) với sự hoá thân của các nghệ sĩ tenor (giọng nam cao) Christopher Leung, Wesley Lam và nghệ sĩ soprano (giọng nữ cao) Colette Lam, Jessica Ng và đạo diễn Leung Siu Kwan Cindy đến từ Hong Kong.

img

img

Màn trình diễn của SPYO.

Đặc biệt, tác phẩm đáng mong đợi trong chương trình hoà nhạc lần này là bản concerto số 2 viết cho piano của nhà soạn nhạc S.Rachmaninoff do nghệ sĩ trẻ tài năng Tạ Quang Vũ đang theo học tại nhạc viện Tchaikovsky (Liên bang Nga) trình diễn độc tấu cùng dàn nhạc.

Bên cạnh đó, SPO & SPYO còn chào đón sự trở lại của nhạc trưởng Hans Richter - thuộc dòng họ nhạc trưởng cùng tên Hans Richter lừng danh của thế kỷ 19. Ông sẽ cùng với các giọng ca khách mời mang lại những trải nghiệm âm nhạc lộng lẫy, hoành tráng trên thánh đường nhà hát mang tính biểu tượng của nghệ thuật TP.HCM.

img

Dàn nhạc và nhạc trưởng Hans Richter.

Giám đốc Nghệ thuật của SPO – nghệ sĩ Nguyễn Bảo Anh chia sẻ: “Trong mùa diễn 2020, SPO và SPYO sẽ chuẩn bị 10 - 15 buổi hòa nhạc quan trọng tại Nhà hát lớn TP.HCM, đồng thời sẽ kiến tạo thêm nhiều cơ hội đóng góp cho giáo dục âm nhạc cộng đồng, đặc biệt là giới thiệu bộ môn nghệ thuật giao hưởng thính phòng lan tỏa rộng rãi hơn trong cộng đồng người dân thành phố.

Trong tương lai, SPYO sẽ không chỉ có những buổi trình diễn trong các không gian nhà hát hay sân khấu, SPYO sẽ tự do trình diễn trong những không gian “mở” như đại sảnh nhà hát lớn và tiếp cận rộng rãi với công chúng tại Việt Nam và trên toàn thế giới, với những buổi hòa nhạc thật sự trẻ trung, gần gũi, sáng tạo, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng của một dàn nhạc chuẩn mực".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem