Dân quân Lugansk tha 150 lính Ukraine để thể hiện thiện chí

Thứ tư, ngày 29/10/2014 10:57 AM (GMT+7)
Lực lượng dân quân nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Lugansk (LPR) ở phía đông nam Ukraina thể hiện thiện chí bằng việc cho phép gần 150 binh sĩ quân đội Ukraine ra khỏi vòng vây ở khu vực làng Smeloie, nằm về phía tây bắc Lugansk.
Bình luận 0
Theo người đại diện dân quân, phía LPR nhiều lần đề nghị các binh sĩ rời khỏi “lòng chảo” và chỉ đem theo vũ khí cá nhân. Tuy nhiên, những người lính này sợ rằng điều đó có thể dẫn đến việc bị trừng trị từ phía chính những đồng đội Ukraine của mình. Cuối cùng, đến gần 22:00 giờ Moscow ngày 27.10, những người lính bị vây hãm cũng quyết định rời khỏi vị trí của mình.img
Các binh sĩ của lực lượng an ninh Ukraine đã bị bao vây trong vài tuần liền, dự trữ thực phẩm và nước của họ đã hết, một số người cần được trợ giúp y tế.

Trong khi đó, lực lượng dân quân công bố thêm một trường hợp tử vong ở Donbass vào đêm trước. Bất chấp chế độ “Im lặng” đang áp dụng, những cuộc pháo kích của đối phương vào các khu dân cư và những cơ sở hạ tầng của DPR và LPR vẫn tiếp tục diễn ra. Không dưới 8 trường hợp vi phạm thỏa thuận ngừng bắn từ phía quân đội Ukraina đã được ghi nhận chỉ trong vòng một ngày.
(Theo Tiếng nói nước Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem