Dân thuận lòng theo phong trào đẹp

Thứ hai, ngày 28/01/2013 06:42 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - UBND xã Mộ Đạo (huyện Quế Võ, Bắc Ninh) đã vào cuộc quyết liệt thực hiện các Nghị quyết 20, 22 của Hội đồng Nhân dân tỉnh (HĐND) và đạt được những kết quả tích cực về thực hiện nếp sống văn minh ở làng xã...
Bình luận 0

Kinh tế đi trước...

Chúng tôi có mặt tại xã Mộ Đạo trong một ngày đầu năm 2013, được mục sở thị những ngôi nhà 2 tầng san sát, các tuyến đường thôn, xóm được bê tông hóa sạch sẽ, thông thoáng, dẫn tới từng nhà dân... Ông Đào Hữu Lịch – Phó Chủ tịch UBND xã cho hay, xã Mộ Đạo có diện tích đất tự nhiên 500ha, tỷ lệ đất nông nghiệp chiếm tới 65%.

img
Lễ hội đền Dậu của xã Mộ Đạo vào ngày 3, 4 ,5.3 âm lịch hàng năm.

Xác định thế mạnh là phát triển nông nghiệp, xã đã đẩy mạnh việc dồn điền đồn thửa, quy hoạch đồng ruộng, phân công lại lao động... đến việc xây dựng các công trình điện, đường, trường, trạm tập trung, quy củ. Đặc biệt là giao thông đi lại phải thông thoáng, thuận tiện… Thực hiện các mục tiêu ấy đã kéo theo đời sống vật chất của bà con được nâng lên, từ đó đời sống tinh thần, nếp sống văn minh của người dân cũng được đảm bảo. “Đặc biệt khi HĐND tỉnh Bắc Ninh ra Nghị quyết 20 về nếp sống văn hóa và Nghị quyết 22 về điện táng, hỏa táng, thì tất cả bà con hưởng ứng và đồng thuận chấp hành nghị quyết” - ông Đào Hữu Lịch cho biết.

Ngay sau khi có 2 nghị quyết trên, cán bộ văn hóa xã đã chủ động tham mưu kịp thời với UBND xã chỉ đạo Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Ngoài Ban chỉ đạo cấp xã, mỗi thôn thành lập một tiểu ban vận động phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên… dưới nhiều hình thức như tuyên truyền bằng pa nô, khẩu hiệu, đài truyền thanh, qua các hội nghị, hội họp ở thôn...

Không còn hủ tục

Hội Người cao tuổi xã Mộ Đạo có vai trò quan trọng là lực lượng nòng cốt để vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện nếp sống văn minh (NSVM). Cụ thể, tất cả các cuộc họp của người cao tuổi đều lồng ghép tuyên truyền tới các thành viên về những lợi ích thiết thực trong việc thực hiện NSVM, từ đó vận động con cháu thực hiện.

Do việc triển khai nghị quyết được sâu, rộng tới toàn thể nhân dân trong xã nên việc thực hiện NSVM đã có chuyển biến tích cực. Các đám cưới ở Mộ Đạo nay đã được tổ chức đơn giản, tiết kiệm, trang trọng, thời gian tổ chức không quá 1,5 ngày, các tục lệ như dạm ngõ, thách cưới được rút gọn. Trong đám cưới không hút thuốc lá, không thuê nhạc sống, không uống rượu bia say, quy mô mời khách giảm nhiều so với trước. Đối với đám tang được tổ chức chu đáo, trang trọng, các hủ tục như: Luồn cữu, thuê người khóc đã được xóa bỏ, người chết không để quá 36 giờ, mở nhạc không quá 22 giờ đêm và trước 5 giờ sáng, các đám tang đều thực hiện luân chuyển vòng hoa...

Sau 1 năm tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết 20, 22, toàn xã có 22 người mất thì có 10 trường hợp gia đình thực hiện hỏa táng, điện táng. Việc tổ chức lễ hội và đón nhận các danh hiệu thi đua được thực hiện đơn giản nhưng trang trọng, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Bà Trần Thị Thanh Sơn- cán bộ văn hóa xã Mộ Đạo cho biết: “Ngoài chú trọng việc tuyên truyền thì việc đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời các đơn vị, những gia đình văn hóa tiêu biểu trong thực hiện tốt NSVM luôn được chú trọng.

Việc đánh giá, bình xét các gia đình cuối năm của xã cực kỳ chặt chẽ, được xã triển khai kế hoạch về đến từng xóm, thôn, xã sau đó mới chốt danh sách gia đình nào đạt gia đình văn hóa, gia đình nào không đạt.

Mặc dù quyền lợi về vật chất đối với các gia đình văn hóa tiêu biểu không nhiều, nhưng về tinh thần thì không hề nhỏ, bởi mỗi gia đình khi được tuyên dương trên đài phát thanh của xã thì sẽ là động lực để các gia đình thi đua nhau để thực hiện tốt NSVM, từ đó đã khích lệ được phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng trong địa bàn dân cư”.

Anh Nguyễn Bá Dân - một người dân ở Mộ Đạo chia sẻ: “Khi thực hiện NSVM, người dân ở xã Mộ Đạo hoàn toàn ủng hộ. Bởi không chỉ thực hiện tiết kiệm, gọn nhẹ của đám cưới mà ngay cả trong đám tang thì việc chỉ một lần lo cho người thân cũng đỡ gây vất vả, nhọc nhằn đêm hôm cho con cháu mà lại không mất vệ sinh. Hơn nữa trong việc hỏa táng, điện táng, mỗi gia đình còn được sự hỗ trợ 50% kinh phí của Nhà nước, lên tới 5 triệu đồng tiền mặt”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem