Dân tộc Khmer
-
Tại xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang có một cây cổ thụ trên 700 năm tuổi. Để ôm trọn được đường kính của thân cây này cần khoảng 10 người trưởng thành.
-
Cây thốt nốt ở Khedol thường được người dân tỉnh Tây Ninh gọi là “cây tình yêu”, hay thốt nốt tình yêu. Vì không phải một cây, mà là một đôi thốt nốt nghiêng tựa vào nhau, quấn quýt giữa đồng lúa mênh mang.
-
Chùa Bốn Mặt có diện tích 6,5ha tọa lạc tại ấp Phước Thuận, xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Sóc Trăng). Ngôi chùa xuất hiện nhiều truyền thuyết về một tượng phật có bốn mặt quay về bốn hướng. Mỗi hướng có 5 vị phật được đồng bào Khmer tìm thấy trong quá trình khai phá đất hoang.
-
Hà Tiên - vùng đất được mệnh danh là xứ thơ, với vô số trầm tích văn hóa. Và Hà Tiên cũng là vùng đất có nhiều món ngon, trong đó có một sản vật không thể không nhắc đến - khoai lang Mỹ Đức.
-
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 của đồng bào Khmer, ngày 12/4/2021, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã gửi Thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Kh'mer.
-
Bằng sự quan tâm, đầu tư đúng mức, đời sống của người dân, nhất là đồng bào Kh'mer ấp Đường Đào (xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) ngày càng khấm khá. Hiện toàn ấp chỉ còn 2 hộ nghèo, nhiều mô hình làm ăn cho thu nhập cao, ví như mô hình nuôi ba ba...
-
Đạt thành tích xuất sắc trong học tập cộng với năng nổ, sáng tạo, nữ sinh trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng được nhiều nơi "trải thảm đỏ" mời về làm việc khi chưa nhận bằng tốt nghiệp.
-
Phạm Thúy Vân là bà xã của "ông trùm" gameshow Việt Bửu Điền - Chủ tịch của Công ty truyền thông và giải trí Điền Quân. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm mà cô cũng vô cùng tài năng trong lĩnh vực kinh doanh.
-
Kim Thị Nương sở hữu đôi mắt to và sâu, làn da "bánh mật" cùng sống mũi thẳng tắp. Chính nhờ những lợi thế về ngoại hình này mà cô nàng trở nên rất nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok.
-
Những năm qua, Hội Nông dân các cấp tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (ND SXKD giỏi), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc Khmer.