Dân tộc Mông
-
Người Mông ở Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã phải vật lộn với bao đau thương mới lập được bản, dựng được làng như ngày nay. Bao đời sống trên nóc nhà xứ Mường, người Mông đã tạo ra bản sắc riêng của mình.
-
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai nhưng bằng sự nỗ lực, cố gắng trong học tập, em Giàng Thị Số, học sinh lớp 11A3, Trường THPT số 1 Mường Khương đã đạt được nhiều thành tích đáng khen ngợi.
-
Ngày hội văn hóa - thể thao dân tộc Mông năm 2024 vừa được tổ chức tại xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
-
Trong xã hội hiện đại, những bộ trang phục dân tộc Mông được bán tại các chợ, cửa hàng quần áo, nhưng nhiều phụ nữ Mông trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn lưu giữ, duy trì, bảo tồn việc may trang phục truyền thống của dân tộc mình.
-
Làng Sảo Há ở xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang - bối cảnh bộ phim kinh dị ăn khách "Tết ở làng địa ngục" là điểm đến thu hút du khách bởi vẻ đẹp bình yên, nguyên sơ pha lẫn sự ma mị.
-
UBND hai xã Pà Cò - Hang Kia (huyện Mai Châu, tỉnh hòa Bình) vừa tổ chức Khai mạc Lễ hội Gầu Tào mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024. Lễ hội thu hút đông đảo người dân, du khách tới tham dự và trải nghiệm.
-
Cây Sâm Ngọc Linh không chỉ mở ra một hướng phát triển cho nông nghiệp Sơn La mà còn giúp người nông dân, đặc biệt là nông dân dân tộc thiểu số tại Sơn La nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.
-
Lựa chọn đầu tư và phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín, Cỏ Mềm không chỉ góp phần bảo tồn và phát triển giống sâm Lai Châu quý hiếm, mà còn tạo động lực lớn cho người dân địa phương tại Sìn Hồ vươn lên thoát nghèo, làm giàu bền vững.
-
Cuối tháng 8/2023, người dân thôn Bản Toòng, xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai phấn khởi khi điện lưới quốc gia về thắp sáng mỗi ngôi nhà. Có điện, nhiều hộ dân đang tích cực đầu tư máy móc để làm dịch vụ, phục vụ chăn nuôi, phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.
-
Cây chè cổ nhất Suối Giàng (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) có tuổi thọ trên 400 năm tuổi, được người dân gọi là cây chè tổ. Đặc biệt hơn, những cây cổ thụ-cây chè cổ thụ này còn được các nhà khoa học xác định là thủy tổ của cây chè thế giới. Cùng với đó là quần thể 400 gốc chè cổ thụ trên 100 năm tuổi...