Dân vùng tâm chấn động đất ở Kon Tum kể lại phút hoảng loạn khi cảm nhận rung lắc

Hoàng Lộc Thứ năm, ngày 25/08/2022 12:06 PM (GMT+7)
Sau liên tiếp các trận động đất xảy ra, người dân huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) vẫn luôn sống trong sự bất an, lo lắng.
Bình luận 0

Sống trong sợ hãi vì động đất

Hơn 1 ngày kể từ khi diễn ra trận động đất mạnh 4,7 độ Richter, người dân xã Đăk Tăng (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) đã quay trở lại cuộc sống, làm việc bình thường. Tuy nhiên, trong họ vẫn còn sự bất an, lo lắng sau hàng loạt trận động đất diễn ra.

Người dân vùng tâm chấn Kon Tum kể lại phút hoảng loạn khi động đất gây rung lắc - Ảnh 1.

Khu tái định cư thôn Đăk Tăng (xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) nằm trên thung lũng cao. Ảnh: H.L

Anh A Dinh (trú tại thôn Đăk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) cho biết, vào khoảng hơn 14h ngày 23/8, anh đang ở trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn giống như tiếng bom mìn. Toàn bộ vật dụng trong gia đình anh rung lắc mạnh trong khoảng 10 giây.

"Vì quá hoảng sợ nên 2 vợ chồng chạy ngay ra khỏi nhà thì thấy mặt đất rung chuyển, cây cối đu đưa mạnh. Khi mọi thứ bình yên trở lại, tôi vào lại nhà kiểm tra thì thấy mảnh tường ở nhà vệ sinh bị nứt dài gần 1m. Năm nay, động đất sao mà xảy ra nhiều quá. Cả nhà tôi ai cũng lo lắng và nhiều đêm liền không ngủ được vì sợ nếu có động đất thì nhà sẽ sập", anh Dinh nói.

Người dân vùng tâm chấn Kon Tum kể lại phút hoảng loạn khi động đất gây rung lắc - Ảnh 2.

Nhà của một người dân tại xã Đăk Tăng bị nứt do ảnh hưởng của động đất. Ảnh: H.L

Cách đó không xa, chị Y Xuân (cùng trú tại thôn Đăk Tăng, xã Đăk Tăng) địu đứa cháu 7 tháng tuổi trên lưng từ trên rẫy về nhà. Gặp chúng tôi, chị kể: "Trận động đất hôm vừa rồi đáng sợ quá. Tôi đang nấu ăn trong nhà thì mái ngói trên rung bần bật, đồ đạc đổ xuống hết nền nhà. Tôi hoảng hốt quá, sợ mái ngói rơi trúng đầu nên bế đứa cháu ra ngoài sân để lánh. Sống ở đâu đã lâu giờ tôi mới thấy động đất xảy ra ngày một nhiều, có ngày phải đến hơn 10 trận. Thực sự, tôi ám ảnh lắm rồi, ngay cả đứa nhỏ giờ nghe tiếng động đất cũng sợ, khóc ào lên".

Tuyên truyền phương án ứng phó với động đất cho người dân

Ông A Lang, Bí thư Chi bộ thôn Đăk Tăng (xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông) cho hay, sau khi trận động đất xảy ra, ông có đi nắm kiểm tra nhà cửa và nắm bắt tình hình của bà con thì phát hiện có 4 nhà dân bị nứt ở vách tường.

"Trận động đất vừa rồi, bà con từ trẻ đến già đều rất sợ và bỏ chạy ra khỏi nhà hết. Hơn 1 năm nay, các trận đất diễn ra ngày càng nhiều. Đã có nhà bị nứt sâu và rộng ra do ảnh hưởng của động đất. Giờ đây, tâm lý người dân rất bất an, lo sợ. Nếu có trận động đất lớn thì họ không biết chạy đi đâu để trốn khi bao quanh là rừng núi", ông Lang nói.

Người dân vùng tâm chấn Kon Tum kể lại phút hoảng loạn khi động đất gây rung lắc - Ảnh 3.

Tâm lý người dân khá lo lắng, bất an khi phải hứng chịu liên tiếp các trận động đất diễn ra trong thời gian qua. Ảnh: H.L

Cũng theo ông Lang, toàn thôn có khoảng 115 hộ với hơn 300 nhân khẩu sống ở trên thung lũng cao. Đây là khu tái định cư dành cho hộ dân nhường đất để xây dựng Thủy điện Thượng Kon Tum. Các hộ đã chuyển đến sinh sống tại khu tái định cư này được hơn 5 năm. Kể từ đây, các trận động đất mới bắt đầu diễn ra và ngày càng nhiều hơn.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Văn Nết, Chủ tịch UBND xã Đăk Tăng (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum): "Trận động đất mạnh 4,7 độ Richter hôm vừa rồi tôi cảm nhận rõ. Lúc ấy, tôi đang ngồi làm việc trong phòng thì bàn ghế rung lắc trong khoảng 5 giây. 

Những năm trước, trên địa bàn xã cũng xảy ra động đất nhưng với cường độ nhẹ. Từ năm 2021 cho đến nay, các trận động đất mới gia tăng nhiều tần suất và cả cường độ nên bà con dao động, lo lắng. Trước tình hình đó, xã cũng đã cử cán bộ xuống tuyên truyền người dân về các biện pháp ứng phó với động đất. Về lâu dài, mong các cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân xảy ra động đất để người dân có thể yên tâm lao động sản xuất".

Như Dân Việt đã đưa tin, trong ngày 23/8, tại huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) xảy ra 12 trận động đất. Các trận động đất dao động 2,5-4,7 độ Richter. Trận động đất có độ lớn 4,7 độ Richter xảy ra vào khoảng 14h8 phút ngày 23/8 được đánh giá là mạnh nhất từ trước đến nay tại tỉnh Kon Tum. Người dân ở các tỉnh thành miền Trung như Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên đều cảm nhận được sự rung lắc. Theo nhận định của Viện Vật lý Địa cầu, động đất ở huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) là động đất kích thích gây ra do hồ chứa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem