Sau trận động đất mạnh chưa từng có, Kon Tum có thiệt hại gì?

Hoàng Lộc Thứ tư, ngày 24/08/2022 10:03 AM (GMT+7)
Trong ngày 23/8, tại huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) ghi nhận 11 trận động đất, trong đó có trận mạnh 4,7 độ Richter. Tuy nhiên, theo ngành chức năng, các trận động đất vẫn chưa gây thiệt hại về người và tài sản.
Bình luận 0

Sáng 24/8, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Văn Lực, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum cho biết, các trận động đất liên tiếp xảy ra trong ngày 23/8 may mắn chưa gây thiệt hại về người và tài sản. 

"Hiện, các ngành chức năng đang tiếp tục rà soát, kiểm tra xung quanh khu vực xảy ra động đất xem có ảnh hưởng gì không rồi từ đó mới có phương án tiếp theo", ông Lực nói.

Động đất liên tiếp ở Kon Tum: Chưa gây thiệt hại về người và tài sản  - Ảnh 1.

Trận động đất mạnh tại Kon Tum trong ngày 23/8 chưa gây thiệt hại về người và tài sản. Ảnh: H.L

Theo Công ty thủy điện Thượng Kon Tum, sau khi nhận được thông tin động đất xảy ra, đơn vị huy động lực lượng tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trạng thiết bị, công trình xây dựng ở tất cả các khu vực của Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum. Qua kiểm tra, không phát hiện bất kỳ hư hỏng hay bất thường nào đối với thiết bị và công trình. Công tác phát điện của nhà máy vẫn đang duy trì ổn định.

Còn theo báo cáo về thiệt hại do động đất UBND huyện Kon Plông, có 1 hộ dân tại thôn Đăk Chờ, xã Đăk Ring bị rơi ngói tại phần mái phụ phía sau nhà đã xuống cấp. Hiện, UBND xã đã chỉ đạo khắc phục kịp thời.

Thông tin từ Viện Vật lí địa cầu, trong ngày 23/8, tại huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) ghi nhận 11 trận động đất. Trong đó, trận động đất có độ lớn 4,7 độ Richter xảy ra vào khoảng 14h8 phút được đánh giá mà mạnh nhất từ trước đến nay tại địa phương này.

Dư chấn của trận động đất đã lan sang các tỉnh thành miền Trung như Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế. Người dân đa phần đều cảm nhận rõ được sự rung lắc nhẹ.

Trong buổi làm việc với tỉnh Kon Tum vào tháng 4/2022, ông Nguyễn Đức Quang, Cục trưởng Cục ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai, Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai chia sẻ, việc gia tăng cả về mật độ và độ lớn động đất tại Kon Tum có sự trùng hợp với thời gian tích nước của hồ Thủy điện Thượng Kon Tum. Tuy dung tích không quá lớn nhưng có thể xem như một yếu tố tác động đến sự gia tăng này.

Còn theo nhận định bước đầu của Viện Vật lý địa cầu, động đất khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) là động đất kích thích gây ra do hồ chứa.

Tuy nhiên, để khẳng định nguyên nhân phát sinh động đất và có cơ sở để dự báo xu thế hoạt động và cường độ của động đất trong tương lai nhằm đánh giá khả năng gây thiệt hại cho các công trình dân sinh và thuỷ điện cần có những khảo sát, quan trắc và nghiên cứu chi tiết về địa chất kiến tạo và chế độ địa chấn trong khu vực Kon Tum và lân cận.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem