Cụ 85 tuổi bị hành hung ở Quán trọ Trăng Khuyết: Đằng sau lời xin lỗi của người đứng đầu Quỹ Trăng Khuyết

Bạch Dương Thứ bảy, ngày 10/06/2023 18:41 PM (GMT+7)
Sau nhiều lần bị trì hoãn vì không được Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM chấp thuận, chiều 10/6, doanh nghiệp xã hội Trăng Khuyết đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc cụ bà 85 tuổi bị hành hung tại Quán trọ Trăng Khuyết (quận 12).
Bình luận 0
Cụ 85 tuổi bị hành hung ở Quán trọ Trăng Khuyết: Đằng sau giọt nước mắt xin lỗi của người đứng đầu Trăng Khuyết - Ảnh 1.

Ông Đỗ Lương Đại Nam tại buổi họp báo. Ảnh: N.Vỹ

Ông Đỗ Lương Đại Nam, nhà sáng lập, quyền Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết (gọi tắt là Quỹ Trăng Khuyết) nhận trách nhiệm về sự việc đã xảy ra, gửi lời xin lỗi đến cụ V.T.T, người bị bạo hành và các cụ già khác đang được nuôi dưỡng.

Tuy nhiên, đằng sau lời xin lỗi và nhận trách nhiệm đó, bộc lộ rất nhiều bất cập trong hoạt động của đơn vị này. Đó là sự lập lờ từ tên gọi đến mô hình hoạt động.

Theo giải trình, ông Nam cho rằng đơn vị của ông là doanh nghiệp xã hội, không hoạt động theo mô hình Quỹ từ thiện xã hội theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 93/2019/NĐ-CP nhưng trong tất cả các văn bản cũng như website chính thức, đơn vị này vẫn dùng danh xưng "Quỹ Trăng Khuyết" để hoạt động, kêu gọi tài trợ, bán hàng…

Theo thông tin công khai trên website, Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết có 5 mô hình mái ấm tại các quận 8, 12, Tân Bình, huyện Hóc Môn, nuôi dưỡng gần 100 cụ già neo đơn, mẹ bầu không nơi nương tựa…

Khi xảy ra vụ việc cụ V.T.T (85 tuổi) bị người phụ trách mái ấm Quán trọ Trăng Khuyết (quận 12) hành hung, các cơ quan chức năng kiểm tra và xác định, cơ sở này không có giấy phép hoạt động. Ông Nam thừa nhận, toàn bộ các mái ấm đều không có giấy phép hoạt động cơ sở bảo trợ xã hội, nhưng ông Nam cho rằng, các cơ sở này hoạt động theo mô hình nhà trọ, các cụ già đến ở với tư cách người ở trọ nên chỉ vi phạm quy định về đăng ký tạm trú.

"Tất cả đều là người già tự chăm sóc nhau, chúng tôi không tuyển dụng lao động phổ thông, vì mặc định các cụ là khách thuê trọ nhưng không phải trả tiền mà do một bên thứ ba trả giúp", ông Nam lý giải khi phóng viên đặt câu hỏi ai là người chăm sóc các cụ già tại những mái ấm này. Đồng thời, ông Nam cũng thừa nhận không nắm rõ Luật người cao tuổi 2009 về uỷ nhiệm, chăm sóc người cao tuổi.

Về vụ việc xảy ra tại Quán trọ Trăng Khuyết (quận 12), ông Nam thừa nhận đã được thông tin từ tháng 3. Nhưng do bận rộn tổ chức đại hội công ty nên đã không xử lý cho đến khi người quay clip tung các thông tin này lên mạng vào cuối tháng 5.

Cụ 85 tuổi bị hành hung ở Quán trọ Trăng Khuyết: Đằng sau giọt nước mắt xin lỗi của người đứng đầu Trăng Khuyết - Ảnh 3.

Cụ T bị ông Giỏi đánh. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 23/5, mạng xã hội đăng tải nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một cụ bà yếu ớt bị người đàn ông chửi bới, đánh, đá tại Quán trọ Trăng Khuyết. Những lần đánh, người đàn ông chỉ tay vào cụ bà rồi quát lớn "đi vô, tao bảo đi vô", mặc cho cụ bà van xin và giải thích.

Ngay khi nắm thông tin, UBND phường Thạnh Lộc phối hợp công an lập tổ công tác có mặt tại cơ sở để lập hồ sơ, thu thập thông tin, tài liệu liên quan vụ việc. Tổ công tác nhận thấy có dấu hiệu tội phạm nên đã báo cáo Công an quận 12.

Công an quận 12 đã cử cán bộ vào cuộc khẩn trương điều tra, làm rõ. Hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Huỳnh Văn Giỏi (69 tuổi), người hành hạ cụ bà V.T.T, 85 tuổi. 

Theo công an, ông Giỏi vào làm việc tại Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết từ năm 2020, được giao nhiệm vụ quản lý mái ấm Quán trọ Trăng Khuyết.

Đồng thời, UBND phường Thạnh Lộc đã thành lập tổ kiểm tra liên ngành, phối hợp phòng ban chuyên môn của UBND quận 12 lập hồ sơ, thủ tục đưa 13 cụ già tại Quán trọ Trăng Khuyết đến Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM (đơn vị thuộc Sở LĐ-TBXH TP.HCM).

Ông Nam cho biết, sau vụ việc xảy ra tại Quán trọ Trăng Khuyết quận 12, hiện chỉ còn Quán trọ Trăng Khuyết quận 8 đang nuôi 12 cụ và Mái ấm Sài Gòn bao dung (quận Tân Bình) đang nuôi 35 cụ, các cơ sở khác đã tạm ngừng hoạt động.

Cụ 85 tuổi bị hành hung ở Quán trọ Trăng Khuyết: Đằng sau giọt nước mắt xin lỗi của người đứng đầu Trăng Khuyết - Ảnh 4.

Quán trọ Trăng Khuyết tại quận 12, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: P.V

Theo Sở LĐ-TBXH TP.HCM, chính quyền địa phương đang rà soát, xem xét các điều kiện hoạt động của các cơ sở mái ấm này theo đúng quy định.

Ngày 29/5, các cụ già ở Quán trọ Vu Lan (huyện Hóc Môn) đã được chính quyền địa phương chuyển vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM.

Theo Sở LĐ-TBXH TP.HCM, Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết có giấy phép đăng ký thành lập loại hình doanh nghiệp xã hội do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp, trụ sở chính tại quận 1.

Công ty này hiện có các cơ sở, chi nhánh từ thiện tư nhân khác trú đóng trên địa bàn quận 8, Tân Bình, quận 12, huyện Hóc Môn, chuyên tiếp nhận người già lang thang, xin ăn trên đường phố. Các mái ấm của Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết chưa có giấy phép hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem