Đang tiến hành giải trình gen của 6 ca Covid-19 tại Vĩnh Phúc

Diệu Linh Chủ nhật, ngày 02/05/2021 20:34 PM (GMT+7)
Ngày 2/5, ông Đặng Đức Anh - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho biết, Viện đang tiến hành giải trình gen của các ca Covid-19 tại Vĩnh Phúc, liên quan đến chuyên gia Trung Quốc.
Bình luận 0

Chiều 2/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã dẫn đầu đoàn làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc về công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác của Bộ Y tế đã đưa ra các ý kiến góp ý tỉnh trong công tác truy vết, điều tra dịch tễ, xét nghiệm, cách ly, khử khuẩn môi trường, truyền thông. 

Về xét nghiệm, ông Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư khẳng định sẽ sẵn sàng hỗ trợ Vĩnh Phúc khi Bộ Y tế điều động. Đồng thời cho biết, Viện đang tiến hành giải trình tự gen của các ca bệnh Vĩnh Phúc có liên quan đến chuyên gia Trung Quốc.

Đang tiến hành giải trình gene của 6 ca Covid-19 tại Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chỉ đạo tại buổi làm việc

Khách sạn chuyên gia Trung Quốc ở cũng đã có 4 chuyên gia Ấn Độ và 1 người Việt mắc Covid-19

Được biết, đoàn chuyên gia 5 người Trung Quốc đã cách ly tại khách sạn Như Nguyệt 2 (TP.Yên Bái) từ ngày 9-23/4. Sau khi hết cách ly, đáng lẽ hạn chế đi lại, tiếp tục tự cách ly thêm 14 ngày nhưng đoàn chuyên gia này đã đi khắp nơi từ Văn Chấn, Nghĩa Lộ Yên Bái đến Tân Uyên, Lai Châu, sang Sa Pa - Lào Cai và về Vĩnh Phúc. Ngày 29/4, sau khi về nước, 1 chuyên gia Trung Quốc đã được xác định mắc Covid-19. 

Được biết, khách sạn Như Nguyệt 2 - nơi chuyên gia Trung Quốc cách ly cũng là khách sạn có đoàn chuyên gia người Ấn Độ được phát hiện 4 người mắc Covid-19. Đoàn chuyên gia Ấn Độ đến cách ly tại khách sạn Như Nguyệt 2 ngày 18/4 và đã phát hiện 4 chuyên gia Ấn Độ mắc Covid-19. 1 nhân viên khách sạn Như Nguyệt 2 cũng lây nhiễm chéo virus SARS-CoV-2.  

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tiến hành lấy mẫu tất cả các chuyên gia Ấn Độ và một trường hợp là nhân viên làm việc tại khách sạn Như Nguyệt 2 để tiến hành làm xét nghiệm giải trình tự gen. Kết quả ngày 30/4 cho thấy, tất cả các mẫu xét nghiệm của các chuyên gia Ấn Độ và nhân viên khách sạn thuộc biến thể hiện đang lưu hành và gây bệnh tại Ấn Độ. Cụ thể là biến thể B.1.617.2.

Biến thể B.1.617.2 đang gây đại dịch khiến hơn 350.000 người mắc Covid-19 và hơn 3.000 người tử vong tại Ấn Độ trong nhiều ngày gần đây. Các chuyên gia cho biết, đây là biến thể có mức lây lan mạnh và khiến tỷ lệ người mắc tử vong cao hơn.

Kết quả giải trình tự gen của các ca bệnh Covid-19 sẽ cho biết các ca này có liên quan đến biến thể B.1.617.2 hay không.

Đang tiến hành giải trình gene của 6 ca Covid-19 tại Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Trước đó, đoàn công tác Bộ Y tế đã đến kiểm tra, làm việc về công tác cách ly tại khách sạn Như Nguyệt 2 ở Yên Bái

Thần tốc truy vết Covid-19, khoanh vùng cách ly

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn lưu ý, tỉnh tuyệt đối không chủ quan, lơ là phòng chống dịch; cần tiếp tục truy vết vì trường hợp F0 người Trung Quốc và F0 của Việt Nam trên địa bàn tỉnh có quan hệ giao lưu đi lại phức tạp nên nguy cơ bùng phát dịch cao.

“Tỉnh cần kết hợp với Bộ Y tế căn cứ vào các điểm dịch tễ khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan. Khoanh vùng ngay tạm thời phạm vị hẹp nhất có thể, lấy mẫu xét nghiệm, ưu tiên xét nghiệm trường hợp F1 trước, rồi đến F2, F3” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh giám sát chặt đối với người hết thời hạn cách ly tập trung 14 ngày, yêu cầu họ hạn chế tiếp xúc, tuân thủ phòng chống dịch khi tiếp xúc với người khác. 

Về lĩnh vực dự phòng, ông Đặng Quảng Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho rằng, tỉnh cần ráo riết tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan vì quán bar Sunny vì đây là môi trường kín, người ra vào nhiều trong thời gian từ ngày 24/4 đến nay nên không tránh được thực trạng họ đã lan toả ra nhiều địa bàn.

Về điều trị, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh nhấn mạnh yêu cầu rà soát lại tất cả các bệnh viện trên địa bàn tỉnh về thực hiện bộ tiêu chí an toàn bệnh viện. 

“Tỉnh phải coi dịch đã xuất hiện trên địa bàn từ 9 ngày trước, ngay từ khi chuyên gia xuất hiện chứ không phải là đến khi có kết quả xét nghiệm mới là có dịch trên địa bàn, do đó, đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành y tế quán triệt, thực hiện nghiêm yêu cầu về bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19. 

Tất cả các phòng khám tư nhân, phòng khám đa khoa, y học cổ truyền phải được giám sát chặt. Phải cố gắng giám sát sớm, phát hiện sớm những trường hợp nghi nghờ, xét nghiệm ngay để khẩn trương phòng chống dịch”- PGS Khuê nhấn mạnh.

Theo PGS Khuê, Bộ sẽ chỉ đạo các BV trực thuộc Bộ trên đị bàn phối hợp với ngành y tế Vĩnh Phúc trong công tác phòng chống dịch. 

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư cũng cho hay, BV luôn sẵn sàng hỗ trợ tỉnh trong công tác điều trị và thiết lập BV dã chiến khi cần.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem