Đảng viên kỳ vọng lớn vào những đột phá từ Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Phi Long - Hồng Nhân Thứ sáu, ngày 22/07/2022 20:50 PM (GMT+7)
Sau 1,5 ngày diễn ra Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII với 4 chuyên đề, nhiều đảng viên đã kỳ vọng lớn vào việc triển khai Nghị quyết này.
Bình luận 0

Đảng viên Trương Quang Liễu (Nghi Lộc - Nghệ An) cho biết, Nghị quyết có nhiều điểm mới trong chủ trương của Đảng để phát huy tối đa nguồn lực đất đai, đặc biệt đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

"Nghị quyết đề ra nhiều quan điểm quan trọng, trong đó nhấn mạnh mục tiêu nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đảng viên kỳ vọng lớn vào những đột phá từ Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII - Ảnh 1.

Đây là điều đảng viên khu vực nông thôn chúng tôi rất mong chờ. Việc xây dựng, phát triển đời sống của người dân tại nông thôn là điều cần chú trọng.

Từ trước đến nay nông nghiệp vẫn luôn khẳng định vị thế quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Vì thế việc nâng cao trình độ nông dân giúp nền nông nghiệp có nhiều cơ hội phát triển hơn nữa. 

Nông dân thông thái sẽ biết cách làm thế nào để giàu lên từ nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, tiêu thụ và từ đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Có thể thấy, nhiều năm gần đây nông dân giỏi, nông dân xuất sắc ở các vùng miền của nước ta không hiếm, nhưng để số lượng nông dân đều giỏi ngày càng nhiều thì cần một quá trình dài. 

Chủ trương của Đảng đã có, việc thực hiện giờ thuộc về các cấp, ban ngành địa phương. Chúng tôi - những đảng viên ở nông thôn mong muốn Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, giúp đời sống của người dân ngày càng tốt lên".

Đảng viên kỳ vọng lớn vào những đột phá từ Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII - Ảnh 2.

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu chuyên đề tại hội nghị.

Còn ông Nguyễn Minh Phong – Chuyên gia kinh tế chia sẻ với Dân Việt dưới góc độ là đảng viên: "Tôi thấy hình thức triển khai Nghị quyết lần này là trực tuyến vừa tiết kiệm, vừa đảm bảo truyển tải từ cấp cao nhất tới thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả về mặt tinh thần cũng như chất lượng của việc truyền đạt. 

Việc triển khai Nghị quyết trực tuyến lần này là rất phù hợp với bối cảnh dịch bệnh, hạn chế đi lại hiện nay và thể hiện sự phát triển của công nghệ thông tin ở Việt Nam".

Đảng viên Nguyễn Minh Phong cũng cho rằng, trong 4 chuyên đề được các diễn giả triển khai lần này đều là những vấn đề cực kỳ quan trọng bao gồm về đất đai, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới…Các Chuyên đề này đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn và kỳ vọng của đảng viên và người dân.

Đảng viên kỳ vọng lớn vào những đột phá từ Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Minh Phong cho rằng, chuyên đề về xây dựng đảng trong Nghị quyết lần này, yếu tố quan trọng nhất là trách nhiệm người đứng đầu cộng với sự gương mẫu.

Chất lượng nghị quyết rất tốt nhưng khâu triển khai thể chế hóa còn phụ thuộc vào thời gian cũng như năng lực của các đơn vị liên quan. 

Tinh thần nghị quyết, ví dụ đất đai chẳng hạn, tính thuế cao hơn cho người đầu cơ, người sở hữu nhiều đất đai là một chủ trương tốt nhưng cụ thể hóa Luật như thế nào, thực hiện ra sao, tiêu chí cụ thể… đòi hỏi còn một bước triển khai thực tiễn nữa là Luật hóa chủ trương này. 

"Kỳ vọng của Đảng viên như chúng tôi là rất lớn vì đây là một trong những đột phá rất tốt mà Nghị quyết lần này của Đảng đã triển khai" - ông Phong nói.

Cũng theo ông Phong, chuyên đề về xây dựng Đảng trong Nghị quyết lần này, yếu tố quan trọng nhất là trách nhiệm người đứng đầu cộng với sự gương mẫu. Đây có thể nói là nhân tố quan trọng nhất của tổ chức Đảng. 

Vì thực tế trong thời gian qua, một người đứng đầu mà không tốt là làm cho cả bộ máy đó từ hiệu năng, chất lượng con người đều hỏng theo. Công tác này ở cấp trung ương là chưa tới, điển hình ở Hà Nội vừa qua bổ nhiệm 2 ông Chủ tịch đã mất uy tín. 

Theo ông Phong, công tác cán bộ đối với người đứng đầu là vấn đề quan trọng và bức xúc nhất, đặc biệt là chất lượng tổ chức Đảng cũng như chất lượng công việc của người đứng đầu.

Còn PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính cũng chia sẻ: "Qua lần học tập nghị quyết này, tôi cũng có kỳ vọng làm thế nào để đội ngũ đảng Viên trong sạch hơn, có trách nhiệm hơn với bản thân họ với gia đình và đất nước. Từ đó, chính các đảng viên thực sự được đông đảo người dân ủng hộ và tin tưởng".

Ông Đinh Trọng Thịnh cũng cho rằng tình trạng đảng viên tự diễn biến, tự chuyển hóa thậm chí là các đảng viên đang giữ chức vụ quản lý trong tổ chức Đảng và của Nhà nước là không hề nhỏ. 

Theo bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trong số 25.104 đảng viên bị kỷ luật, có 1.722 đảng viên tự diễn biến, tự chuyển hóa. Có Thứ trưởng về hưu cũng tự diễn biến, tự chuyển hóa, Đảng đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

Đảng viên kỳ vọng lớn vào những đột phá từ Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII - Ảnh 4.

Đảng viên Đinh Trọng Thịnh có kỳ vọng làm thế nào để đội ngũ đảng Viên trong sạch hơn, có trách nhiệm hơn với bản thân họ với gia đình và đất nước

Đảng viên Đinh Trọng Thịnh cho rằng, nguyên nhân có thể do họ thiếu thông tin hoặc tiếp nhận thông tin sai lệch dẫn đến sự sai lệch xảy ra. 

Cơ sở lý luận và thực tiễn không vững vàng, bị các thế lực thù địch xuyên tạc sẽ dẫn tới sai lệch và bị diễn biến là bình thường. Bản thân mỗi đảng viên từng ngày, từng giờ phải nâng cao bản lĩnh chính trị và tổ chức Đảng cơ sở quản lý đảng viên cũng phải thường xuyên uốn nắn, trau dồi tư tưởng, đạo đức lối sống để giúp đảng viên vững vàng và làm tốt nhiệm vụ của mình.

Việc chấn chỉnh tổ chức đảng, phải có kiểm tra giám sát, quy định mang tính cụ thể hơn để quản lý tốt hơn các đảng viên. 

"Theo tôi, cũng cần có cơ chế thông thoáng hơn với đảng viên, nên ủng hộ họ nếu làm ăn chân chính, có đầu tư, có thu nhập cao và giàu có. Chỉ sợ không có đầu tư gì, chỉ đầu tư "chức quyền" từ đó thực hiện các hành vi tham ô, hối lộ, tham nhũng để làm giàu. Từ đó đánh mất vai trò của người đảng viên, của cán bộ trong con mắt của người dân" - ông Thịnh đề xuất.

Suối thời gian qua, UBKT TƯ có rất nhiều quyết định kiểm tra, giám sát và kỷ luật kịp thời các đảng viên, thể hiện sự kiên quyết và tính nghiêm minh của đảng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Từ đó đã nâng cao sức chiến đấu của đảng, nâng cao niềm tin cho đảng viên và quần chúng nhân dân.

"Qua đợt triển khai này, tinh thần quyết tâm đấu tranh chống tiêu cực và tham nhũng của Đảng sẽ thấm nhuần vào từng đảng viên, và các tổ chức Đảng, từ đó làm cho mỗi hoạt động của đảng viên gương mẫu hơn" - ông Đinh Trọng Thịnh đánh giá.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem