Danh hài Chiến Thắng nói điều hụt hẫng sau trận U22 Việt Nam "vùi dập tả tơi" U23 Brunei

Mỵ Lương Thứ hai, ngày 25/11/2019 19:41 PM (GMT+7)
Ngoài lời chúc mừng gửi đến thầy trò HLV Park Hang-seo thắng đậm 6 - 0 trước U22 Brunei ở trận ra quân môn bóng đá nam SEA Games, danh hài Chiến Thắng tiết lộ điều khiến anh chán nản khi theo dõi trận đấu với phóng viên Dân Việt.
Bình luận 0

img

Danh hài Chiến Thắng nói điều hụt hẫng sau trận U22 Việt Nam "vùi dập tả tơi" U23 Brunei.

Cách đây ít giờ, U22 Việt Nam xuất trận tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 gặp đối thủ "dưới cơ" U22 Brunei. Sau 90 phút thi đấu, các học trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng 6-0. Dù U22 Việt Nam thắng đậm U22 Brunei ở trận ra quân SEA Games 30 nhưng HLV Park Hang-seo vẫn không lộ vẻ vui mừng. HLV Park Hang-seo vẫn khiêm tốn và cho rằng: "Hôm nay chúng tôi đã may mắn!". 

Trước chiến thắng của ĐT Việt Nam, danh hài Chiến Thắng gửi lời chúc mừng đến thầy trò HLV Park Hang-seo và khen ngợi sự nỗ lực của các cầu thủ, nhất là Hà Đức Chinh. Trò chuyện với PV báo Dân Việt sau khi trận đấu khép lại, nghệ sĩ tấu hài hay nhất nhì đất Bắc chia sẻ sự thất vọng về khâu tổ chức thiếu chuyên nghiệp của chủ nhà SEA Games 30. "Chuyên môn của trận đấu có lẽ hôm nay có lẽ không ai để ý bởi vì chiến thắng 6 - 0 của U22 Việt Nam là điều nhiều người đã đoán được khi chúng ta thi đấu gặp một đối thủ "dưới cơ" như U22 Brunei. Điều tôi muốn nói là khung cảnh tại sân vận động nơi diễn ra trận đấu hôm nay.

img

"Xung quanh sân vận động trồng toàn chuối. Ôi! chủ nhà Philippines chả thấy khán giả đâu... nhòm mãi trong mấy bụi chuối xem khán giả đâu mà chẳng thấy, mới đầu tưởng sân vận động của xã. Các cầu thủ của ta tát ao nhưng phải cẩn thận không xe công nông của chạy vào sân bất ngờ lắm! Các cầu thủ sút bóng hạn chế ra ngoài hàng rào, vì dễ rơi vào chuồng lợn...", danh hài Chiến Thắng hài hước chia sẻ với cộng đồng mạng

Thực tế, cổ động viên nước nhà và bản thân tôi đã quen với hình ảnh thầy Park, ban huấn luyện và các học trò ở những trận đấu của ĐT Việt Nam diễn ra trong khung cảnh hò reo, hoành tráng. Cho nên, khi đội ta thi đấu trong bầu không khí hàng ghế trống trơn, xung quanh sân vận động trồng chuối... khiến tôi cũng cảm thấy thấy chán. Nhiều khán giả cùng tâm trạng cho rằng, trận đấu đang diễn ra tại một sân tập thay vì tầm cỡ quốc gia nên người xem bị hụt hẫng".

Tiếp lời, danh hài Chiến Thắng cũng chia sẻ việc bản thân phải hủy những show trong thời gian trận U22 Việt Nam và U22 Brunei diễn ra để được theo dõi và cổ vũ tinh thần cho U22 Việt Nam. "Tôi tin rằng tôi và cổ động viên Việt Nam nói chung đều háo hức sau trận Việt Nam hòa Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á. Tuy những trận đấu này không có sự góp mặt của đầy đủ cầu thủ trong ĐT quốc gia nhưng vẫn có những gương mặt trụ cột. Thực sự được nhìn thấy bóng dáng của thầy Park, Văn Hậu, Quang Hải... là niềm hạnh phúc đối với khán giả theo dõi". 

Từ việc không hài lòng với khâu chuẩn vị cho SEA Games 30 của nước chủ nhà Philippines, danh hài Chiến Thắng cũng bày tỏ hi vọng sau này sân vận động Mỹ Đình cũng sẽ được cải tạo không phải là sức chứa lớn và quy mô hoành tráng, lộng lẫy hơn. 

img

Trước đó, trên trang cá nhân, danh hài Chiến Thắng chia sẻ bài thơ đề cập đến sự thất vọng về khâu tổ chức của  chủ nhà Philippines cho SEA Games 30:

"Thương vận động viên của ta

Đem chuông đi đấm xứ xa thế này

Sân vận động cái gì đây

Xung quanh toàn chuối, với cây bạch đàn

Tháp đuốc tưởng là cái van

Của xe đạp thuở cơ hàn hết hơi

Thương đội bóng quá đi thôi

Việt Nam mình mãi là nơi tuyệt vời

Phi líp các bạn tôi ơi

Nghiệp dư quá mang tiếng rồi... Buồn ghê!". 

Phía Ủy ban tổ chức SEA Games 30 (PHISGOC) trước đó đã lên tiếng xin lỗi vì khâu đón tiếp, tổ chức thiếu chuyên nghiệp. Cụ thể, U22 Campuchia đã ngủ trên sàn nhà vì không được bố trí phòng; họ mất đến... 12 tiếng mới có thể vào phòng do khách sạn chưa sẵn sàng và phải huỷ lịch tập. U22 Myanmar phải "chờ dài cổ" ở sân bay, sau đó được sắp xếp một chiếc xe bus "tồi tàn" và cũng phải hủy kế hoạch tập luyện...

"Chúng tôi chân thành xin lỗi những VĐV đến từ Timor Leste, Myanmar và Campuchia về sự bất tiện trong thời gian qua. Chúng tôi đã nhầm lẫn trong khâu đón tiếp và sắp xếp khách sạn cho họ", phía Ủy ban tổ chức SEA Games 30 (PHISGOC) đăng tải thông báo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem