Nghệ sĩ Ưu tú hiếm hoi của làng nhạc là Đại biểu Quốc hội nhiều khóa, Hiệu trưởng trường nghệ thuật danh tiếng
Nghệ sĩ Ưu tú hiếm hoi của làng nhạc là Đại biểu Quốc hội nhiều khóa, Hiệu trưởng trường nghệ thuật danh tiếng
Tuệ Lâm
Thứ sáu, ngày 14/03/2025 06:30 AM (GMT+7)
Nghệ sĩ Ưu tú Dương Minh Ánh vốn là cựu thành viên nhóm Tam ca 3A từng gây sốt làng nhạc một thời. Nữ nghệ sĩ là Đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15 thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội.
Nghệ sĩ Ưu tú Dương Minh Ánh làm đại biểu Quốc hội 2 khóa
Nghệ sĩ Ưu tú Dương Minh Ánh (sinh 1975) là cựu thành viên nhóm Tam ca 3A gồm: Minh Anh, Minh Ánh, Ngọc Anh. Nhóm nhạc này được thành lập năm 1995, từng "làm mưa, làm gió" thị trường âm nhạc thập niên 90. Nhóm cũng từng đoạt Huy chương Vàng tại liên hoan Hà Nội - ASEAN năm 1996 với bài Đêm ả đào của Phú Quang, tham dự Festival 14 tổ chức tại Cuba năm 1997.
Nghệ sĩ Ưu tú Dương Minh Ánh là Đại biểu Quốc hội khóa 14 và khóa 15. Ảnh: TL
Tên tuổi của Minh Anh, Minh Ánh, Ngọc Anh gắn liền với hàng loạt ca khúc, trong đó có thể kể đến: Lãng du ca, Mong ước kỷ niệm xưa, Ngọn lửa cao nguyên, Bức họa đồng quê…
Sau khi nhóm Tam ca 3A tan rã, Dương Minh Ánh theo đuổi sự nghiệp giảng dạy tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội và đạt được nhiều thành tựu đáng nể.
Năm 2003, nghệ sĩ Dương Minh Ánh được bổ nhiệm làm Phó khoa Thanh nhạc trường, đánh dấu việc chính thức tham gia công tác quản lý. Năm 2012, chị được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Cũng trong năm này, chị được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng.
Từ năm 2013, Dương Minh Ánh được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cho đến nay, nữ nghệ sĩ vẫn làm Hiệu trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy tại ngôi trường này.
Năm 2016, Nghệ sĩ Ưu tú Dương Minh Ánh là một trong 30 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 do Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội công bố. Nữ nghệ sĩ đồng thời còn là Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa 14.
Chia sẻ với PV Dân Việt thời điểm đó, Nghệ sĩ Ưu tú Dương Minh Ánh cho biết, gia đình rất ủng việc chị trở thành Đại biểu Quốc hội. Nữ nghệ sĩ nói: "Tôi rất may được gia đình ủng hộ. Trong thời gian vừa qua, dù không có nhiều thời gian dành cho gia đình nhưng con cái tôi cũng đã lớn nên có thể tự lo cho bản thân được.
Việc học hành của các cháu đã có ông xã, việc nhà lại có mẹ tôi đỡ đần. Nếu không được chồng ủng hộ thì tôi đã gặp rất nhiều khó khăn.
Các con cũng không hỏi gì nhiều về việc mẹ thường xuyên vắng nhà. Các cháu dường như chưa mường tượng ra việc mẹ sẽ trở thành một chính khách và tôi cũng không có ý định giải thích sâu với các con điều này".
Nghệ sĩ Ưu tú Dương Minh Ánh được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Hà Nội. Ông bà là hai nghệ sĩ cải lương nổi tiếng của Thủ đô Tuấn Sửu - Bích Được. Mẹ của Dương Minh Ánh là ca sĩ Bội Trân lừng danh một thời ở Nhà hát Tuổi Trẻ. Dương Minh Ánh lập gia đình với người cùng nghề, có hai con Dương Đan Chi và Dương Thế Anh.
Nghệ sĩ Ưu tú Dương Minh Ánh, ca sĩ Minh Anh hội ngộ ca sĩ Ngọc Anh. Ảnh: FBNV
Nghệ sĩ Ưu tú Dương Minh Ánh đóng góp nhiều ý kiến về văn hóa và giáo dục
Từ nhỏ, nữ nghệ sĩ đã được làm quen với sân khấu biểu diễn, trưởng thành lại gắn nhiều với môi trường giáo dục. Vì lẽ đó, trong thời gian làm Đại biểu Quốc hội, Nghệ sĩ Ưu tú Dương Minh Ánh đã đề xuất các chính sách ưu tiên cho giáo dục, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm...
Đề xuất cơ chế, chính sách nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa; đề xuất cơ chế chính sách đặc thù đối với văn nghệ sĩ, nghệ nhân; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
Nữ nghệ sĩ cũng quan tâm đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em; thúc đẩy lồng ghép giới khi xây dựng chính sách pháp luật; đấu tranh phòng, chống các hành vi bạo lực và xâm hại tình dục ở phụ nữ và trẻ em. Đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ người cao tuổi.
Nghệ sĩ Ưu tú Dương Minh Ánh tại nghị trường Quốc hội. Ảnh: FBNV
Năm 2021, khi góp ý xây dựng dự thảo Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) tại điểm cầu Tòa nhà Quốc hội, Nghệ sĩ Ưu tú Dương Minh Ánh đã bày tỏ sự quan tâm đến nội dung bỏ nhạc sĩ, phát thanh viên ra khỏi đối tượng được xét tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú.
Về nội dung này tại dự thảo Luật, đại biểu đoàn Hà Nội bày tỏ quan điểm nhất trí với việc không đưa phát thanh viên vào đối tượng được xét tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú… nhưng đề nghị vẫn giữ lại đối tượng là nhạc sĩ như quy định hiện hành.
Lý giải về quan điểm này, Nghệ sĩ Ưu tú Dương Minh Ánh cho rằng, nhạc sĩ đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra các sản phẩm sáng tạo, nếu không có nhạc sĩ thì không có tác phẩm để nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc công thể hiện.
"Nhạc sĩ không phải nghệ sĩ biểu diễn nhưng phải khẳng định rằng, họ vẫn là nghệ sĩ, là người dán tiếp quan trọng tạo ra các sản phẩm sáng tạo đến với công chúng, giống như các đạo diễn, quay phim, họa sĩ, âm thanh, biên đạo…
Nếu các nhạc sĩ đảm bảo được các tiêu chí, tiêu chuẩn số lượng giải thưởng uy tín, số năm công tác, đóng góp cho ngành văn hóa nghệ thuật thì họ phải được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú", Nghệ sĩ Ưu tú Dương Minh Ánh nêu quan điểm.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.