"Danh sách đen" bị cấm sóng và phản ứng của sao Hoa ngữ

Việt Phương Thứ ba, ngày 07/09/2021 14:00 PM (GMT+7)
Có ngôi sao nhanh chóng từ bỏ quốc tịch thứ 2, người thì chọn cách im lặng trước bản "danh sách đen" bị cấm sóng vì mang quốc tịch khác Trung Quốc.
Bình luận 0

Từ bỏ quốc tịch khác Trung Quốc

Hai tuần trở lại đây, làng giải trí Hoa ngữ chưa bao giờ "nóng" tới như vậy. Hàng loạt thông tin về đời sống cá nhân của các ngôi sao bị netizen đem ra bàn luận. Các "danh sách đen" được tung ra trên mạng xã hội gồm những cái tên hàng đầu làng giải trí, được cho là sẽ "nối gót" Trịnh Sảng, Triệu Vy, Ngô Diệc Phàm... bị cấm sóng toàn quốc.

Gần đây nhất, một bản danh sách các ngôi sao sinh sống tại Trung Quốc nhưng mang quốc tịch nước ngoài hoặc quốc tịch kép được cho là sẽ bị cấm sóng, không được tiếp tục tại Trung quốc. Cụ thể, Tạ Đình Phong, Lưu Diệc Phi, Vương Lực Hoành, Trương Thiết Lâm, Tôn Yến Tư... 

"Danh sách đen" bị cấm sóng và phản ứng của sao Hoa ngữ - Ảnh 1.

Tạ Đình Phong đã xin từ bỏ quốc tịch Canada. (Ảnh: Weibo).


Đứng trước thông tin này, đa phần các ngôi sao chọn lựa im lặng. Nhưng cũng có người đã thẳng thắn đứng ra nêu quan điểm của mình. Nam diễn viên kiêm ca sĩ Hồng Kông Tạ Đình Phong cho biết anh đã nộp đơn từ bỏ quốc tịch Canada. Hành động này diễn ra  trong bối cảnh nam diễn viên có phần lo ngại rằng việc giữ hai quốc tịch có thể bị khán giả Trung Quốc đại lục xem là không yêu nước.

Anh nói: "Cho dù đó là đồ ăn, âm nhạc hay phim hành động, tôi luôn sẵn lòng và có trách nhiệm truyền bá văn hóa Trung Quốc ra toàn thế giới". Gia đình của anh cũng ủng hộ quyết định này. Động thái của nam diễn viên được netizen được đánh giá là cần thiết và kịp thời. Trong quá khứ, nhiều lần Tạ Đình Phong cho biết mình giữ quốc tịch Canada thực chất là để quảng bá hình ảnh Trung Quốc ra toàn thế giới một cách dễ dàng hơn.

"Danh sách đen" bị cấm sóng và phản ứng của sao Hoa ngữ - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ Tôn Yến Tư. (Ảnh: SMCP).


Công ty quản lý của nữ ca sĩ tôn Yến Tư mới đây cũng đã phủ nhận thông tin cô bị chính quyền Trung Quốc đưa vào "danh sách đen". Thực tế, ngay từ đầu netizen đã đặt câu hỏi về việc Tôn Yến Tư xuất hiện trong "danh sách đen" vì cô mang quốc tịch Singapore. Không giống như hầu hết những người nổi tiếng khác trong danh sách, ca sĩ người Singapore chưa bao giờ là công dân Trung Quốc, mặc dù tên tuổi của cô rất nổi tiếng ở quốc gia này.

Vào tháng 7, theo thông tin từ hãng phim của Trần Phi Vũ, con trai của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca, sinh ra ở Mỹ, đã đổi quốc tịch Mỹ của mình lấy quốc tịch Trung Quốc.

Những ngôi sao "cứng đầu"

Đầu năm nay, Bắc Kinh đã cấm đề cập đến chiến thắng giải Oscar của đạo diễn Chloe Zhao. Cô sinh ra ở Trung Quốc và đã dành phần lớn cuộc đời của mình ở Anh và Mỹ. Cô đã đưa ra những bình luận chỉ trích Trung Quốc vào năm 2013, khiến mọi người đặt câu hỏi về quốc tịch của cô khi Nomadland do cô làm đạo diễn giành được ba giải Oscar.

Tối muộn ngày 5/9, netizen xứ Trung cũng phát hiện tên của nữ diễn viên Trương Quân Ninh bất ngờ bị xóa khỏi phần giới thiệu của bộ phim Nữ bác sĩ tâm lý. Thông tin này đã được trang China Daily xác nhận. Theo đó, nữ diễn viên không tham gia xuyên suốt mạch phim mà chỉ có mặt trong 6 tập. Nếu bị cắt vai, các tập có sự xuất hiện của Trương Quân Ninh nhiều khả năng sẽ bị xóa.

Trong phim, Trương Quân Ninh chỉ đóng vai phụ nhưng khi trailer được tung ra, nhiều người hâm mộ cho rằng diễn xuất của người đẹp Võ Mỵ Nương hoàn toàn lấn át nữ chính Dương Tử. 

Hiện tại, đại diện của Trương Quân Ninh khẳng định nữ diễn viên mang quốc tịch Trung Quốc và không hề có tư tưởng lệch lạc. Tuy nhiên, đào lại quá khứ, nữ diễn viên này đã có nhiều phát ngôn được cho là không chuẩn về tư tưởng chính trị của nước này.

"Danh sách đen" bị cấm sóng và phản ứng của sao Hoa ngữ - Ảnh 3.

Lưu Diệc Phi gặp nhiều chỉ trích. (Ảnh: Weibo).


Về phía Lưu Diệc Phi, mặc dù là ngôi sao nổi tiếng và có mức độ ảnh hưởng vào bậc nhất showbiz Hoa ngữ, cô vẫn chưa có bất kỳ động thái nào. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nữ diễn viên làm gương khi cô đăng tải loạt ảnh khi tham gia phim Mulan. 

Mặc dù vậy, trước đây, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng ca ngợi lòng yêu nước của Lưu Diệc Phi, gọi cô là “Hoa Mộc Lan đương thời” – một nam tử hán chân chính. Vì vậy, trong mắt những người yêu mến nữ diễn viên 34 tuổi, không nên bó hẹp vấn đề quốc tịch, không nên vì thân phận người nước ngoài mà phủ nhận lòng yêu nước và những đóng góp của cô đối với đất nước.

Trước đóngày 1/9, Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc đã thông qua kế hoạch hạn chế và cấm các nghệ sĩ có quốc tịch nước ngoài hoạt động nghệ thuật. Đây là hệ quả từ vụ bê bối tình dục của Ngô Diệc Phàm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem