Đạo diễn Đức Thịnh: Lý trí mách bảo tôi Bỉ vô địch Euro 2020

Thủy Vũ Thứ sáu, ngày 02/07/2021 06:40 AM (GMT+7)
Đạo diễn Đức Thịnh cho rằng, nhờ có giải Euro 2020 mà phần nào bứt rứt vì giãn cách do dịch Covid-19 được giải tỏa. Anh chia sẻ ý kiến cá nhân và dự đoán đội tuyển vô địch mùa bóng này với Dân Việt.
Bình luận 0

Chia sẻ xoay quanh mùa Euro 2020, đạo diễn Đức Thịnh cho biết: "Tôi dự đoán Bỉ vô địch. Mặc dù cũng muốn Anh vô địch nhưng lý trí tôi lại mách bảo Bỉ sẽ vô địch".

Đạo diễn Đức Thịnh: Lý trí mách bảo tôi Bỉ vô địch Euro 2020 - Ảnh 1.

Lý trí mách bảo đạo diễn Đức Thịnh đội Bỉ sẽ vô địch Euro 2020. (Ảnh: NVCC)

Euro 2020 kỳ lạ

Theo đạo diễn Đức Thịnh, đội Đan Mạch ở giải lần này là một trong những đội có lối chơi chắc chắn, tấn công đa dạng. Dàn cầu thủ chất lượng tốt. Thể lực và đấu pháp là thế mạnh của họ. Tuy nhiên, theo nam đạo diễn chia sẻ, Đan Mạch chỉ có thể đến được bán kết.

Anh cho rằng đội vô địch phải có mặt nào đó cực kỳ xuất sắc, Đan Mạch chưa có điều đó. Đội Anh có cơ may hơn. Dù thi đấu chệch choạc ở vòng bảng nhưng họ vừa loại Đức một cách thuyết phục. Theo anh, chắc chắn tuyển Anh đang là ứng cử viên cho chức vô địch với dàn cầu thủ đang vào "phom" ăn ý.

Về dự đoán trận chung kết sớm giữa Bỉ với Italia, đạo diễn Đức Thịnh cho rằng kết quả rất khó lường. Tuy nhiên, anh mong Bỉ sẽ thắng. Anh cho biết có lẽ do là nghệ sĩ nên anh thường ủng hộ những đội bóng có lối chơi bắt mắt, tấn công dồn dập nhanh gọn mà đẹp. Anh cho rằng, Italia thật sự là thử thách lớn và xứng đáng dành cho Bỉ. Hạ gục được Italia thì khó còn đội nào ngăn được Bỉ lên ngôi.

Khi được hỏi: "Anh có cảm thấy tiếc nuối cho những đội bóng mạnh bị loại như Đức, Pháp, Hà Lan?". Đạo diễn Đức Thịnh trả lời: "Nếu có tiếc thì tôi tiếc không còn được thấy vài ngôi sao xuất sắc thi đấu những vòng đấu tiếp như: Pogba, Kante, Griezmann, Ronaldo, Modric, Toni Kroos … Giải Euro năm nay thật kỳ lạ khi chứng kiến sự trỗi dậy khẳng định trình độ được nâng tầm ở những đội bóng tầm trung ở châu Âu như: Đan Mạch, Thụy Sĩ, Phần Lan, Ukraine. Thậm chí, ngay cả đội bị loại ở vòng đấu bảng như Hungary lọt vào bảng "tử thần" toàn đội bóng lớn nhưng họ đã "tẩn" cho Bồ Đào Nha, Đức, Pháp "lên bờ xuống ruộng".

Đạo diễn Đức Thịnh: Lý trí mách bảo tôi Bỉ vô địch Euro 2020 - Ảnh 2.

Đạo diễn Đức Thịnh cho rằng, nhờ có giải Euro 2020 mà phần nào bứt rứt vì giãn cách do dịch Covid-19 được giải tỏa. (Ảnh: NVCC)

Nguyên nhân thất bại của các "ông lớn" tại Euro 2020

Theo đạo diễn Đức Thịnh, các "ông lớn" tại Euro có những các nguyên nhân thất bại khác nhau như: Pháp là sự tự mãn - coi thường đối thủ; Đức là không chuẩn bị tốt cho giải này; Bồ Đào Nha đã không đủ hỏa lực ở những trận đấu gặp đối thủ mạnh vì Ronaldo thật sự đã ở bên kia sườn dốc. Hà Lan với dàn cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm ở đấu trường lớn...

Nhận định về vua phá lưới năm nay, đạo diễn Đức Thịnh cho biết: "Tôi không theo dõi chỉ số ghi bàn của tiền đạo nên không nắm thông tin. Cá nhân tôi, vua phá lưới giải năm nay sẽ ghi không quá 6 bàn".

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đạo diễn Đức Thịnh cho rằng rất may là còn bóng đá để xem. Với cánh đàn ông, nhờ có giải Euro 2020 mà phần nào những bứt rứt vì giãn cách do dịch bệnh cũng được giải tỏa.

Đạo diễn Đức Thịnh tận hưởng không khí Euro 2020 cùng một vài người bạn nhưng các anh cũng gặp khó khăn vì phải giữ đúng khoảng cách, không được tụ tập đông người. Nam đạo diễn cho biết: "Trước tình hình dịch Covid-19 hiện nay ở TP. HCM, nhìn chung bạn bè tôi cũng tuổi trung niên rồi nên cũng nhìn mọi việc bình tĩnh hơn, không đến nỗi bi quan. Tuy nhiên, cảm giác khó chịu bức bối là điều không tránh khỏi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem