Đào được điện thoại cổ gần 1.000 năm tuổi

Thứ hai, ngày 28/12/2015 08:05 AM (GMT+7)
Một đồ cổ giống hệt điện thoại di động đã 800 tuổi được các nhà khảo cổ khai quật tại Áo.
Bình luận 0

Mới đây, các nhà khảo cổ học mới khai quật được ở Áo một đồ vật cổ trông giống hệt một chiếc điện thoại di động có phím bấm ngày nay. Được biết món đồ kỳ lạ này có những nút bấm in ký tự giống như chữ Iraq hay Iran và các nút khác tương ứng khác, khá giống với điện thoại ngày nay.

img

Chiếc điện thoại cổ gần 1000 năm tuổi được khai quật tại Áo. Ảnh: Inquisitr

Được biết, món đồ kỳ lạ được phát hiện tại một di tích có từ thế kỷ 13 ở thành phố Fuschl am See, bang Salzburg (Áo). 

Đồ vật có thể là sản phẩm của người Iran hay Iraq được thương nhân mang đến từ lành thổ nước Áo. Chức năng của đồ vật này vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là sản phẩm của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, Daniel Muñoz, chuyên gia về UFO cho rằng đồ vật cổ này chỉ giống hệt chứ chưa chắc là điện thoại di động.

Thanh Bình (Báo Giao thông)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem