Đảo Lý Sơn đã hứng chịu mưa to và gió giật cấp trước khi bão Noru đổ bộ

THDV Thứ ba, ngày 27/09/2022 09:37 AM (GMT+7)
Ngay từ sáng nay, 27/9, tại đảo Lý Sơn, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), mặc dù bão Noru chưa vào, nhưng đã có mưa to và gió mạnh cấp 6-7 giật cấp 8, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 1 -1,5 m.
Bình luận 0

Biển động ở Lý Sơn trước cơn bão số 4

Hiện sức gió đang tăng dần kèm theo mưa to. Trước diễn biến phức tạp của bão, tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản nghiêm cấm tất cả người dân tại Lý Sơn ra khỏi nhà sau 10 giờ trưa nay để đảm bảo an toàn. Phân công lực lượng trực 24/24 để xử lý tình huống xảy ra khi bão đổ bộ vào Lý Sơn.

Đảo Lý Sơn đã hứng chịu mưa to và gió giật cấp trước khi bão Noru đổ bộ - Ảnh 2.

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trên đảo đã hỗ trợ người dân thu hoạch hàng chục héc ta hành vụ mùa, phát quang, chặt tỉa cây cối có nguy cơ ngã đổ. Ảnh: QuangNgaiTV

Đảo Lý Sơn đã hứng chịu mưa to và gió giật cấp trước khi bão Noru đổ bộ - Ảnh 3.

Từ hai ngày qua, chính quyền liên tục thông báo, kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng, tránh bão. Đến chiều tối nay, hầu hết nhà cửa của người dân trên đảo đã được chằng chống. Ảnh: QuangNgaiTV

Đảo Lý Sơn đã hứng chịu mưa to và gió giật cấp trước khi bão Noru đổ bộ - Ảnh 4.

Đến chiều 26/9, toàn bộ 51 lồng bè nuôi trồng thủy sản của ngư dân Lý Sơn được đưa vào neo đậu tại Vũng neo trú tàu thuyền neo đậu an toàn, 725 tàu cá, tàu vận tải, tàu khách đã neo đậu an toàn tàu Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn và âu neo đậu tàu thuyền An Vĩnh. Ảnh: QuangNgaiTV

Theo UBND huyện Lý Sơn, hiện tại công tác ứng phó bão số 4 tại huyện đảo Lý Sơn cơ bản hoàn tất. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Lý Sơn yêu cầu người dân không được chủ quan, lơ là để hạn chế thiệt hại về người và tài sản do bão số 4.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem