Đảo Socotra – một vùng đất "quái lạ" khiến khách du lịch giật mình

Thứ tư, ngày 23/06/2021 17:26 PM (GMT+7)
Đẹp, hùng vĩ, hoang sơ và lạ lùng là cảm nhận của khách du lịch khi đến với hòn đảo Socotra, một hòn đảo thuộc sở hữu của Yemen nằm ở Ấn Độ Dương ngoài khơi Somalia.
Bình luận 0

Socotra là hòn đảo lớn nhất thuộc Quần đảo Socotra, chiếm 95% diện tích, ba hòn đảo còn lại gồm: Abd al Kuri, Samhah và Darsa.

Đảo Socotra – một vùng đất "quái lạ" khiến khách du lịch giật mình - Ảnh 1.

Những cây sống trên đảo Socotra khiến khách du lịch ngỡ mình đang ở nơi siêu thực. (Ảnh của Кристина Макеева)

Đảo Socotra – một vùng đất "quái lạ" khiến khách du lịch giật mình - Ảnh 2.

Cây có hình thù nấm như trong phim viễn tưởng khoa học.

Đảo Socotra có vị trí địa lý rất đặc biệt, nằm biệt lập hoàn toàn với các vùng đất khác với hệ sinh thái đa dạng và độc đáo. Ở Socotra, khách du lịch có thể chiêm ngưỡng những dãy núi granit cổ, vách đá vôi và cao nguyên đá sa thạch đỏ. Trên đảo có các loài thực vật, động vật đặc hữu mà không thấy bất kỳ đâu trên Trái đất này.

Đảo Socotra – một vùng đất "quái lạ" khiến khách du lịch giật mình - Ảnh 3.

Những cồn cát tưởng chừng như chỉ có trên phim trường, được tạo bởi kỹ xảo điện ảnh. ((Ảnh của Кристина Макеева)

Đảo Socotra – một vùng đất "quái lạ" khiến khách du lịch giật mình - Ảnh 4.

Biểu tượng của Socotra là Dracaena cinnabari - cây huyết rồng. Loài cây kỳ lạ này trông như một cây nấm hay chiếc ô khổng lồ, nhựa cây có màu đỏ như máu. Ngoài cây huyết rồng, Socotra còn là nhà của nhiều loài cây kỳ dị khác như: cây mọng nước khổng lồ (dorstenia gigas), cây dưa chuột (dendrosicyos socotranus) và quả lựu hiếm (punica protopunica)...

Đảo Socotra – một vùng đất "quái lạ" khiến khách du lịch giật mình - Ảnh 5.

Đảo Socotra – một vùng đất "quái lạ" khiến khách du lịch giật mình - Ảnh 6.

Đảo Socotra – một vùng đất "quái lạ" khiến khách du lịch giật mình - Ảnh 7.

Những cây kỳ lạ mọc ở đảo này ra hoa trông đẹp nhưng cũng thật kỳ dị. (Ảnh của Кристина Макеева)

Vùng đất này sở hữu những điều quái lạ nhưng lại rất hoang dã và thơ mộng, rất nhiều khách du lịch khi đến đây đã ngỡ ngàng và ngất ngây bởi vẻ đẹp siêu tưởng của hòn đảo, thậm chí du khách cảm thấy như đang lạc bước vào một thế giới giả tưởng đẹp lung linh kỳ ảo nào đó.

Đảo Socotra – một vùng đất "quái lạ" khiến khách du lịch giật mình - Ảnh 8.

Đảo Socotra – một vùng đất "quái lạ" khiến khách du lịch giật mình - Ảnh 9.

Đảo Socotra – một vùng đất "quái lạ" khiến khách du lịch giật mình - Ảnh 10.

Đảo Socotra – một vùng đất "quái lạ" khiến khách du lịch giật mình - Ảnh 11.

Khách du lịch có thể cắm trại trên các cồn cát. (Ảnh của Кристина Макеева)


Hoàng Hoài (boredpanda)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem