đào tạo nghề

  • Phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân (Hội ND) tỉnh Cao Bằng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn khẳng định, trong nhiệm kỳ qua (2013-2018) các cấp Hội ND tỉnh Cao Bằng đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra.
  • Sau 3 tháng tham gia lớp học nghề sơ cấp, hàng nghìn nông dân ở tỉnh Bình Dương thời gian qua đã được nâng cao tay nghề, có kiến thức áp dụng trực tiếp vào sản xuất. Nhờ vậy, kinh tế cũng đổi thay trông thấy.
  • Hạ sỹ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự và xuất ngũ được hưởng các khoản trợ cấp, phụ cấp theo quy định tại Nghị định 27/2016/NĐ-CP và Thông tư 96/2016/TT-BQP. Ngoài ra, còn được ưu tiên tạo công ăn việc làm và được hỗ trợ đào tạo nghề.
  • Bộ Tài chính cho rằng đa số ý kiến đều nhất trí với sự cần thiết tăng kịch trần thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu cũng như nhiều mặt hàng khác. Vậy, những đơn vị nào đồng tình với Bộ Tài chính? Thực tế, nhiều ý kiến khá băn khoăn trước việc nâng kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu.
  • Từ lâu điểm yếu của đào tạo nghề được đề cập khá nhiều chính là việc đào tạo không gắn với giải quyết việc làm. Điều này khiến cho việc đào tạo không trúng nhu cầu thị trường, học sinh, sinh viên ra trường bị thất nghiệp cao... Thực trạng này đã được nhìn nhận và đề xuất một số giải pháp khắc phục.
  • Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956 (Bộ NPTNT), chỉ tiêu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018 là khoảng 207.175 lao động và mục tiêu tới đây sẽ tập trung vào đào tạo nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp (DN).
  • Là một trong những tỉnh miền núi có tỷ lệ hộ nghèo khá cao, nhưng nhiều năm gần đây, nhờ đẩy mạnh dạy nghề, tạo việc làm, tỷ lệ hộ nghèo của Bắc Kạn đã giảm nhanh. Có nghề, người dân có việc làm ổn định, phát triển kinh tế bền vững.
  • Mấy năm gần đây, nhờ làm tốt công tác đào tạo nghề, nhiều nông dân trong tỉnh Thái Bình được học nghề, có việc làm mới hoặc việc làm cũ nhưng thu nhập cao hơn trước. Đặc biệt, nhờ học nghề nhiều bà con nông dân đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu.
  • Đó là khẳng định của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 02/CTr- TU của Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khi yêu cầu Sở LĐTBXH đẩy nhanh tiến độ giải ngân đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người nông dân tại các địa phương tại hội nghị giao ban công tác quý III/2017 của Ban Chỉ đạo 02 vào sáng 17.10, tại Hà Nội.
  • Ông Trương Anh Dũng (ảnh)– Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐTBXH) cho biết như vậy về việc triển khai đề án dạy nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) theo Quyết định số 1956 của Chính phủ.