“Đập cánh giữa không trung” lại thành công ở Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội

Thanh Hà Thứ sáu, ngày 28/11/2014 05:41 AM (GMT+7)
Không quá khó đoán bộ phim “Đập cánh giữa không trung” tiếp tục gặt hái thành công tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2014 mùa thứ 3 (HANIFF) khi giành giải thưởng đặc biệt từ ban giám khảo.
Bình luận 0

 

img

Ê kíp đoàn làm phim "Đập cánh giữa không trung" lên nhận giải thưởng tại lễ bế mạc HANIFF 2014. Ảnh: D.D

Tối 27.11, tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô diễn ra lễ bế mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2014 mùa thứ 3 với sự góp mặt của đông đảo quan khách và các nghệ sĩ cùng các ê kíp các đoàn làm phim trong và ngoài nước.

Với 11 thể loại phim dài và 30 thể loại phim ngắn dự thi, BGK đã nỗ lực và tích cực làm việc trong suốt  5 ngày để chọn ra 10 giải thưởng cho các giải thể loại khác nhau.

img

Ca sĩ Mỹ Linh biểu diễn tại đêm bế mạc HANIFF 2014

Và giải thưởng danh giá nhất tại HANIFF 2014 cho thể loại phim dài xuất sắc nhất đã được trao cho bộ phim Hai người đàn bà của đạo diễn Vera Glagoleve nước Nga. Giải phim ngắn xuất sắc nhất thuộc về Chờ đợi sắc màu của Indonesia. 

Giải đạo diễn trẻ phim ngắn xuất sắc nhất thuộc về ông Ruslan Akun - Đạo diễn bộ phim Chăn cừu của Kyrgyzstan. Hai giải Nam diễn viên chính xuất sắc và Nữ diễn viên chính xuất sắc đã thuộc về Allen Dizon  trong phim Người đóng quan tài của Phillipines và Anna Astrakhantseva trong phim Hai người phụ nữ của Nga.

img

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Allen Dizon trong phim Người đóng quan tài của Phillipines.

Việt Nam đã giành hai giải thưởng đặc biệt từ BGK đó là giải thưởng dành cho phim dài thuộc về Đập cánh giữa không trung và giải thưởng dành cho phim ngắn thuộc về Ngoài kia có gì.

Có thể nói, BGK đã có những buổi làm việc nghiêm túc và chấm đúng chất lượng các phim, đặc biệt với hai bộ phim của Việt Nam.

img

Diễn viên Hồng Ánh cùng nam diễn viên Singapore - Sean Li lên đọc tên phim trúng giải thưởng.

Khá bất ngờ và xúc động, đạo diễn trẻ Nguyễn Diệp Thùy Anh cho hay, dù không phải là người làm điện ảnh chuyên nghiệp và tuổi đời còn rất trẻ, nhưng từ sân chơi tại HANIFF 2014, Thùy Anh đã được học hỏi cũng như quen biết thêm nhiều bạn bè.

“Và trước khi làm về bộ phim này, em vẫn biết một điều khi con người càng lớn, thì sẽ càng đặt ít câu hỏi, và em cảm thấy rất mừng khi điện ảnh đã đem đến cho chúng em câu hỏi lớn nhất, và em sẽ không bao giờ cảm thấy thất vọng trước câu hỏi của điện ảnh. Đó chính là Ngoài kia có gì”, nữ đạo diễn trẻ Thùy Anh cho hay.

Xúc động không kém Thùy Anh, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp của bộ phim “Đập cánh giữa không trung” đã bật khóc khi chị muốn chia sẻ niềm vui, thời điểm hạnh phúc này cho mẹ của mình, người mà chị biết sẽ không bao giờ có thể còn xem phim chị làm được nữa. Và khi chị làm phim này với một mong ước là mẹ của mình có thể xem bộ phim do con gái làm.

“Tôi quá hạnh phúc bởi đây là lần đầu tiên tôi đã có mặt tại thời điểm bộ phim được trao giải, bởi trước đó, tôi luôn luôn vắng mặt khi bộ phim đoạt giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế ở các nước. Và không có gì tuyệt vời hơn nữa, khi bộ phim lại được trao giải và chiếu trên chính nơi mình sinh ra”, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp tâm sự.

img

Các nghệ sĩ đến chia vui tại HANIFF 2014

Ngoài những giải thưởng chính được đọc và trao, giải thưởng mạng lưới khuyến khích điện ảnh Châu Á (NETPAC) đã được trao cho bộ phim Người đóng quan tài của Phillipines.

Có thể nói, sau 5 ngày diễn ra các hoạt động rất sôi nổi, Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2014 mùa thứ 3 đã diễn ra khá suôn sẻ và thành công, khi thời tiết đã hoàn toàn ủng hộ không mưa, gió rét và cũng không quá oi bức để cảm thấy ngột ngạt.

Đêm bế mạc với phần sân khấu nghệ thuật do đạo diễn Việt Tú đảm nhiệm khá tốt khi hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, âm thanh, và những hình ảnh phông nền cho thấy một hình ảnh ảnh mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem