Đập phá vì bị vợ nhốt ngoài cửa, vào trại giam

Thứ năm, ngày 28/07/2011 06:19 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 27.7, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Trọng về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bình luận 0
img
Đối tượng Nguyễn Xuân Trọng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 40 đêm 19.7, thượng sĩ Huỳnh Hồ Khánh Duy, công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM cùng 3 bảo vệ khu phố 6 đến địa bàn để giải quyết việc Nguyễn Xuân Trọng (SN 1975, ngụ nhà số 58/21/7 đường số 47, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh) đập phá nhà cửa và gây rối an ninh trật tự. Gần đến nơi, anh Duy bị Trọng lao thẳng xe gắn máy vào phía sau và bị Trọng dùng dao Thái đâm vào hông phải.

Tại cơ quan công an, Trọng khai vào đêm 19.7 sau khi nhậu về dùng chân đạp cửa bị vợ giận không cho vào nhà. Tức mình, Trọng dùng búa tạ đập bể các cửa kính và luôn miệng chửi bới, quấy rối.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem