đất đai

  • (Dân Việt) - “Chính sách pháp luật về đất đai, nhất là đất nông nghiệp cần được xây dựng ổn định, dài hơi, trước hết để an dân, sau nữa là thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn…”.
  • (Dân Việt) - Nhiều ý kiến của bạn đọc, nông dân, nhà quản lý cho rằng, cần phải xoá bỏ hạn điền, hạn mức hoặc ít nhất phải tăng lên nữa để hỗ trợ tam nông phát triển.
  • (Dân Việt) - “Ngày nào còn hạn điền thì ngày ấy nông nghiệp còn nghèo vì không cạnh tranh nổi” - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Minh Nhị khẳng định như vậy.
  • (Dân Việt) - “Hạn điền nới rộng đồng nghĩa với việc giải phóng tâm lý lo lắng của nông dân, lúc đó họ sẽ có kế hoạch đầu tư dài hạn để đem lại hiệu quả tối ưu nhất”.
  • (Dân Việt) - Báo cáo kiến nghị của cử tri do Mặt trận trình bày hôm qua, hầu hết là các vấn đề đã được đặt ra nóng bỏng từ năm 2006.
  • (Dân Việt) - Theo Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, thời hạn giao đất nông nghiệp được kéo dài đến 50 năm thay vì 20 năm như hiện nay; diện tích được nhận chuyển nhượng cũng tăng. Thế nhưng, với nông dân ĐBSCL, những điều khoản này vẫn... lạc hậu.
  • (Dân Việt) - Nhà cửa của người dân trong vùng Dự án Làng Đại học Đà Nẵng xuống cấp nghiêm trọng nhưng không ai dám sửa. Đường giao thông nông thôn ở đây không được làm, đất đai của người dân không thể chuyển nhượng.
  • (Dân Việt) - Cử tri cả nước hướng về kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII với nhiều hy vọng sẽ có những đổi thay tốt đẹp sau đó.
  • (Dân Việt) - Báo NTNN ghi nhận một số ý kiến của cử tri và người dân gửi tới kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XIII, khai mạc hôm nay tại thủ đô Hà Nội.
  • (Dân Việt) - Nếu không có gì thay đổi, kỳ họp này Quốc hội sẽ bắt đầu thảo luận về Dự án Luật Đất đai sửa đổi và dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 6 (năm 2013).