Đất nước Hồi giáo này muốn cấm tổ chức lễ hội bia

Thứ hai, ngày 26/09/2022 06:17 AM (GMT+7)
Lễ hội bia lớn nhất thế giới cuối cùng đã trở lại sau hai năm, nhưng các chính trị gia ở một quốc gia Châu Á vẫn phản đối việc tổ chức sự kiện văn hóa này trở lại.
Bình luận 0

Malaysia muốn cấm tổ chức lễ hội bia

"Mặc dù những người không theo đạo Hồi không bị cấm uống rượu, nhưng chính phủ (Malaysia) cho rằng, không nên cho phép lễ hội này diễn ra và công khai vì nó sẽ gây ra các vấn đề xã hội", Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Idris  Ahmad nhận xét, ông cũng là một thành viên của đảng Hồi giáo bảo thủ PAS.

Ông nhấn mạnh về người Hồi giáo và những người không theo đạo Hồi vẫn được tự do uống bia, rượu. Idris Ahmad nhận định một lượng lớn bia, rượu được tiêu thụ tại các sự kiện Oktoberfest, sẽ chỉ dẫn đến "các vấn đề xã hội".

Ông nói: "Rượu có ảnh hưởng đến sự hài hòa, trật tự và an toàn của cộng đồng. Liên quan đến lễ hội Oktoberfest, tất cả các bên nên tôn trọng các quy tắc và quy định của Malaysia dựa trên đạo Hồi là tôn giáo của liên bang".

Đất nước Hồi giáo này muốn cấm tổ chức lễ hội bia - Ảnh 1.

Oktoberfest là lễ hội bia thường niên tại Đức và được lan rộng trên toàn thế giới. (Ảnh: IT).

Bắt nguồn từ Munich nước Đức được tổ chức hàng năm trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10, lễ hội Oktoberfest kỷ niệm và quảng bá văn hóa địa phương vùng Bavaria.

Bia được tiêu thụ rộng rãi trong các lễ hội và các món ăn truyền thống của Đức như bratwursts (xúc xích heo) và dưa cải bắp được phục vụ cho các du khách.

Lễ hội đã lan rộng ở nhiều nơi khác trên thế giới bao gồm các quốc gia có đông người Hồi giáo như Palestine và một số khu vực của Trung Đông.

Nhưng nó vẫn là một cuộc tranh luận hàng năm ở Malaysia. Là một quốc gia đa số người dân theo đạo Hồi, Malaysia thực hành một hình thức ôn hòa của Hồi giáo Sunni nhưng thái độ bảo thủ đang gia tăng trong những năm gần đây, khoảng 63,5% dân số 32 triệu người theo đạo Hồi.

Các nhóm tôn giáo như PAS đã liên tục phản đối các sự kiện Oktoberfest được quảng bá và tổ chức trong nước, nói rằng lễ hội Bavaria không tôn trọng "sự nhạy cảm của người Hồi giáo" vì rượu và các lễ vật phi halal khác được phục vụ công khai. Một chính trị gia địa phương vào năm 2017 thậm chí còn tiến xa hơn một bước bằng cách đập vỡ các thùng bia trước tòa nhà chính phủ để phản đối.

Đất nước Hồi giáo này muốn cấm tổ chức lễ hội bia - Ảnh 2.

Nhiều người tại Malaysia mong đợi Lễ hội Oktoberfest thường niên diễn ra vào năm 2022, sau hai năm gián đoạn vì đại dịch. (Ảnh: IT).

Các sự kiện trước đây đã bị cấm sau một số khiếu nại của công chúng nhưng Lễ hội Oktoberfest đã được tổ chức từ những năm 1970 ở Malaysia. Tại thủ đô Kuala Lumpur, các quán bar và nhà máy bia địa phương đang chuẩn bị cho các lễ hội được diễn ra theo kế hoạch.

Nhưng các cuộc tụ họp Oktoberfest lớn nhất và sống động nhất ở Penang, một bang rất đa dạng và cũng là nơi sinh sống của các cộng đồng quốc tế lớn. Các nhà tổ chức từ Hiệp hội người Đức - Malaysia ở Penang nói với CNN rằng, lễ kỷ niệm Oktoberfest của họ sẽ diễn ra vào năm nay, ngày 21/10, giống như ở Đức, các lễ hội địa phương đã bị hủy bỏ trong hai năm qua vì đại dịch.

"Không có mối đe dọa rõ ràng nào đối với các lễ kỷ niệm Oktoberfest trong cộng đồng người Đức ở Penang," nhóm này cho biết. "Mong muốn của cộng đồng người Đức địa phương là tiếp tục tổ chức lễ hội Oktoberfest. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một số nhóm tôn giáo dường như đã hiểu nhầm Oktoberfest chỉ là một bữa tiệc hoang dã của các loại bia và muốn nó bị cấm."

"Lễ hội này không chỉ là để cụng bia mà còn là một lễ hội của niềm vui," họ nói thêm. "Nếu những nhóm này thành công, tính kế thừa của lễ hội sẽ bị đe dọa."

Người dân phản đối lễ hội bia

Đảng Hành động Dân chủ (DAP) đối lập đã bác bỏ các bình luận gần đây của bộ trưởng kêu gọi cấm lễ hội Oktoberfest.

"Lễ hội Oktoberfest đã được tổ chức ở Malaysia trong hơn 50 năm và vẫn chưa gây ra bất kỳ căng thẳng nào về chủng tộc hoặc tôn giáo trong cộng đồng - mặc dù vậy, nỗi sợ hãi không ngừng về sự kiện này vẫn tồn tại", DAP cho biết trong một tuyên bố. 

"Là một quốc gia đa văn hóa và đa dạng, sự khoan dung và tôn trọng lẫn nhau của chúng ta phải là con đường phía trước để Malaysia phát triển mạnh về kinh tế và xã hội. Đây quả thực là những thời điểm đầy thử thách đối với chúng tôi và thật đáng buồn khi PAS đã chọn tập trung sự chú ý của họ vào Lễ hội Oktoberfest khi rõ ràng có nhiều vấn đề cấp bách hơn trong tầm tay." DAP cho hay.

Đất nước Hồi giáo này muốn cấm tổ chức lễ hội bia - Ảnh 3.

Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: IT).

Những người có ý muốn tham gia lễ hội đã mong chờ lễ kỷ niệm Oktoberfest vào tháng tới.

Anisa Ahmad, một giám đốc tiếp thị làm việc tại thủ đô Kuala Lumpur, đã đến các sự kiện Oktoberfest ở nhiều quán rượu quanh thành phố. Cùng với các buổi uống rượu trong Ngày Thánh Patrick, cô cũng đã thưởng thức lễ hội Oktoberfest vì màu sắc và sự sống động.

Cô nói: "Đây là một cơ hội khác để người Malaysia đi chơi cùng nhau và thưởng thức đồ ăn thức uống ngon. Nhưng thật đáng tiếc khi một sự kiện Oktoberfest lại bị chính trị hóa như mọi thứ khác, điều này thực sự nực cười. Nhưng như vậy có nghĩa là nhiều bia hơn cho những người như chúng tôi, những người không muốn phàn nàn."

Trọng Hà (CNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem