Nhật Bản "khuyến mãi" sau khi mở cửa biên giới đón khách du lịch

Chủ nhật, ngày 25/09/2022 14:21 PM (GMT+7)
Ngày 11/10 tới đây, Nhật Bản sẽ mở cửa biên giới để đón các du khách độc lập, đồng thời sẽ khởi động một chương trình khuyến mãi giảm giá du lịch trên toàn quốc nhằm kích thích khách du lịch trong nước.
Bình luận 0

Nhật Bản là một trong những quốc gia lớn cuối cùng duy trì sự kiểm soát chặt chẽ của Covid-19 đối với du khách. Mới đây, chính phủ nước này cuối cùng sẽ mở cửa cho khách du lịch độc lập vào ngày 11/10. 

Nước này đã cấm du khách đến từ hàng chục quốc gia, từ ngày 1/4/2020. Chính phủ Nhật Bản sử dụng biện pháp đóng cửa biên giới với khách du lịch trong hơn hai năm. 

Nhật Bản trợ cấp lên đến 11.000 yên cho mỗi người cho một đêm lưu trú cho khách du lịch trong nước

Điều này có nghĩa là mọi du khách có thể tự đặt chuyến bay, chỗ ở và trải nghiệm của riêng mình mà không cần phải thông qua đại lý du lịch, vốn là quy định trước đây.

Tháng 10 là thời điểm tuyệt vời trong năm để du lịch Nhật Bản khi đất nước đang được phủ đầy những tán lá mùa thu và thời tiết dịu lại sau cái nóng của mùa hè.

Việc mở cửa trở lại cho du lịch đại chúng cũng có vẻ trùng hợp với việc đồng yên giảm xuống mức thấp nhất so với đồng USD trong hơn hai thập kỷ, khiến Nhật Bản trở thành một điểm đến hợp lý hơn cho kỳ nghỉ. 

Cũng trong ngày 11/10, song song các hạn chế trong ngày được nới lỏng, chính phủ Nhật Bản sẽ khởi động một chương trình khuyến mãi giảm giá du lịch trên toàn quốc nhằm mục đích chủ yếu là kích thích khách du lịch trong nước. Chính phủ sẽ cung cấp một khoản trợ cấp lên đến 11.000 yên cho mỗi người cho một đêm lưu trú.

Mặc dù vậy, trong khi Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản đã chia sẻ thông tin cập nhật mới nhất về ngày mở cửa biên giới trên Twitter, khách du lịch nên đợi thông tin chi tiết chính thức từ cơ quan chức năng trước khi đặt chuyến đi. 

Nhật Bản "khuyến mãi" sau khi mở cửa biên giới đón khách du lịch - Ảnh 1.

Nhật Bản mở cửa đón khách du lịch. (Ảnh: Independent).

Mới đây, Thủ tướng Fumio Kishida đã nói trong một cuộc họp báo ở New York - nơi ông đang tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc - rằng Nhật Bản sẽ cho phép du khách nước ngoài độc lập trong vòng vài tuần nữa.

Ông nói: "Chúng tôi là một quốc gia đã phát triển mạnh mẽ nhờ sự luân chuyển tự do của con người, hàng hóa và vốn. Tất nhiên, Covid-19 đã làm gián đoạn tất cả những lợi ích này, nhưng từ ngày 11/10, Nhật Bản sẽ nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới để ngang bằng với Mỹ, cũng như nối lại du lịch miễn thị thực và du lịch cá nhân. 

Tôi hy vọng nhiều người sẽ quay lại Nhật Bản. Tôi muốn hỗ trợ ngành du lịch, giải trí và các ngành công nghiệp khác đang gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19". 

Giả sử các quy tắc nhập cảnh vẫn như cũ, du khách sẽ cần được tiêm chủng đủ ba lần (một liệu trình 2 mũi tiêm bắt buộc ban đầu cộng với ít nhất một mũi tiêm nhắc lại) hoặc cung cấp kết quả âm tính từ xét nghiệm PCR Covid-19 trong 72 giờ trước khi khởi hành đến Nhật Bản. 

Số lượng khách du lịch đến Nhật Bản đạt kỷ lục 32 triệu vào năm 2019, nhưng giảm xuống chỉ còn 250.000 vào năm 2021. Vào thời điểm bắt đầu đại dịch Covid-19, con tàu du lịch Diamond Princess - nằm ngoài khơi Yokohama của Nhật Bản - chính nó đã là một trong những điểm nóng về virus hàng đầu thế giới. 

Vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021, Nhật Bản đã có một chương trình đặc biệt dành cho khách doanh nhân trong thời gian ngắn, nhưng chương trình này nhanh chóng bị loại bỏ khi số lượng nhiễm Covid-19 tăng lên. 

Trọng Hà (Independent)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem