đất quốc phòng
-
Vướng mắc lớn nhất hiện nay ể triển khai dự án nhà ga T3 và đường giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất được xác định là công tác giải phóng mặt bằng.
-
Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM vừa kiến nghị UBND TP.HCM ra quyết định thu hồi 14,7ha đất quốc phòng để đẩy nhanh khởi công dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.
-
Để dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất không tiếp tục "trễ hẹn" khởi công vì vướng bàn giao mặt bằng, TP.HCM sẽ thu hồi trước 14,747ha đất quốc phòng để dự án sớm triển khai.
-
Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, kết nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng mặt bằng. Nhằm đẩy nhanh tiến độ, UBND TP.HCM đã quyết định thành lập Tổ công tác bàn giao đất quốc phòng.
-
Bộ Giao thông Vận tải đã điều chỉnh bổ sung diện tích đất quốc phòng trực tiếp quản lý là 3,54 ha để di dời hệ thống ụ bê tông xi măng tại sân bay Tân Sơn Nhất.
-
Trường Sĩ quan Không quân vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa và TP Nha Trang về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng hơn 21 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cũ. Theo đó, Thanh tra Bộ Quốc phòng sẽ thanh tra từ ngày 1 đến ngày 25/7.
-
Sau cuộc khảo sát hiện trường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu trong tháng 7/2022, bàn giao 16,05 ha đất quốc phòng cho dự án nhà ga hành khách T3 và khoảng 11,89 ha đất quốc phòng cho dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa.
-
Tư lệnh Quận khu 5 cho biết, sẽ phối hợp với các Sở ngành có liên quan của UBND TP.Đà Nẵng xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến dự án bệnh viện Hòa Hảo theo đúng quy định của pháp luật.
-
Bệnh viện Hòa Hảo xây dựng không phép trên đất quốc phòng, sau khi xem xét, Quân khu 5 đã yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động và đề nghị thu hồi dự án.
-
Bệnh viện Hòa Hảo Đà Nẵng đã được xây dựng và thi công đến phần hoàn thiện, nằm trong khu đất thuộc Quân khu 5 quản lý nhưng vẫn chưa có giấy phép xây dựng.