đất quốc phòng
-
Hàng nhìn mét vuông đất quốc phòng sau một thời gian chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sang nhượng, chỉ định nhà đầu tư… đã biến thành những dự án cao ốc văn phòng, khách sạn cao cấp, căn hộ cho thuê. Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều điểm sai trong việc “hô biến” đất quốc phòng tại TP.HCM.
-
24,16 ha đất quốc phòng tại sân bay Khâm Đức do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam quản lý sẽ được giao cho địa phương sử dụng.
-
Sáng 21/6, các lực lượng chức năng quận Hải An, TP.Hải Phòng đã thực hiện các thủ tục để tiến hành cưỡng chế các hộ dân xây nhà trái phép trên diện tích 9,2ha đất quốc phòng bị lấn chiếm.
-
Bắt đầu từ 7 giờ sáng mai, 21/6, các lực lượng chức năng quận Hải An, TP.Hải Phòng sẽ tổ chức cưỡng chế các hộ dân xây nhà trái phép trên diện tích 9,2 ha đất quốc phòng và sẽ xử lý nghiêm những đối tượng cố tình chống đối.
-
Để kiểm soát số lượng người ra vào khu đất 9,2 ha bị lấn chiếm trái phép tại phường Thành Tô, quận Hải An đã lắp đặt hệ thống camera và rào hàng rào tôn giám sát toàn bộ hoạt động ra vào khu đất này của người dân để chuẩn bị cưỡng chế 159 công trình xây dựng trái phép trên đất quốc phòng vào ngày 21/6 tới.
-
TP.Hải Phòng dự kiến sẽ triển khai kế hoạch cưỡng chế 159 công trình xây dựng trái phép trên khu đất 9,2 ha tại phường Thành Tô (quận Hải An) vào 21/6.
-
Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, trong thời gian chờ tổ chức đấu giá, không cho các cơ quan, đơn vị tổ chức các sự kiện, hội chợ tại khu đất K200 (TP.Quy Nhơn).
-
Núi cát “khủng” nằm trên đất quốc phòng, “đe dọa” khu vực Di tích lịch sử Chiến thắng Đệ Đức (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) của Công ty TNHH Tân Lập, gây bức xúc trong thời gian dài.
-
Núi cát “khủng” nằm trên đất quốc phòng, “đe dọa” khu vực Di tích lịch sử Chiến thắng Đệ Đức (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) là của Công ty TNHH Tân Lập. Doanh nghiệp này là cái tên quen thuộc, từng “dính líu” liên quan đến sai phạm dự án kè biển Tam Quan hàng chục tỷ đồng ở địa phương.
-
Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng cho biết, Bộ sẵn sàng bàn giao đất cho các địa phương để phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, trừ những khu vực trọng yếu quốc phòng.