• “Ông ngân hàng” là cách gọi dí dỏm của nhiều hộ khó khăn được ông Đoàn Trọng Phúc, thôn 3, xã Hương Lộc, huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) giúp đỡ thoát nghèo. Trước đây, khi thấy ông Phúc vác cuốc lên đồi hoang đào hố trồng rừng, nhiều người bảo ông “bị khùng”
  • Bạn đọc Hồ Minh Thanh,xã Ba Vân, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) hỏi:Địa phương tôi, đang có phong trào phát triển trồng rừng sản xuất. Tôi xin hỏi có chính sách hỗ trợ nào đối với các hộ gia đình tham gia trồng rừng?
  • (Dân Việt) - Với nhiều hộ trồng cao su tiểu điền ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình, ông Trần Viết Lượng- Giám đốc Doanh nghiệp Cao su Thanh Long (trụ sở ở thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) là một "bà đỡ" thực sự.
  • (Dân Việt) - Là 1 trong 3 tỉnh đứng đầu cả nước về diện tích che phủ rừng (64,2% diện tích), Tuyên Quang đang có thế mạnh rất lớn để phát triển kinh tế rừng. Tỉnh đã đề ra rất nhiều chính sách để hỗ trợ người trồng rừng.
  • (Dân Việt) - Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên triển khai Dự án trồng cây sa nhân dưới tán rừng.
  • (Dân Việt) - Người dân bản Khiếng, xã Hữu Khánh (Lộc Bình, Lạng Sơn) gọi anh Nông Văn Toàn - người đi đầu trong việc trồng thông và phát triển chăn nuôi - là "người tiên phong xóa nghèo".
  • (Dân Việt) - Đó là ý kiến được đưa ra sáng 11.10 trong cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đánh giá kết quả Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020.
  • (Dân Việt) - Để đạt tiến độ trồng mới hàng nghìn ha cao su mỗi năm, đẩy nhanh quá trình xoá đói, giảm nghèo, làm giàu bền vững cho nông dân, đã có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn ha rừng cả nguyên sinh lẫn tái sinh đã bị chặt hạ...
  • (Dân Việt) - Sau gần 10 năm bám rễ ở mảnh đất Đức Xuân (Thạch An, Cao Bằng), hồi không chỉ là "cây 327" phủ xanh đất trống đồi núi trọc, mà đã trở thành "cây làm giàu" của người dân nơi đây.