đất trồng lúa
-
Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, cho phép người sử dụng đất có quyền nhận chuyển nhượng đất trồng lúa, không còn phân biệt đối tượng có trực tiếp sản xuất nông nghiệp hay không?
-
Theo dự báo đến năm 2030, tỷ lệ đất nông nghiệp tại TP.HCM sẽ giảm về mức 86.012ha, chiếm gần 40% tổng diện tích tự nhiên của địa phương.
-
HĐND TP. Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về danh mục 2.527 công trình, dự án thu hồi đất năm 2025; danh mục 430 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2025.
-
Bà Trần Thị Lanh, một đại điền ở Thái Bình cho hay: Hiện, người nông dân cho thuê ruộng vẫn có tâm lý sợ mất ruộng do chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên việc thuê đất của người dân để sản xuất quy mô lớn của những nông dân có mong muốn làm đại điền như chúng tôi gặp nhiều khó khăn.
-
Trong báo cáo thẩm tra sơ bộ chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã chỉ ra các rủi ro về thu hồi đất, tiến độ thực hiện dự án.
-
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tán thành sự cần thiết điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cho rằng cần rà soát, điều chỉnh, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất, trong đó giữ ổn định quỹ đất trồng lúa để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.
-
Vào hợp tác xã, liên kết trồng lúa chất lượng cao, nông dân xã An Ninh (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) vừa nhàn vừa có thu nhập khá.
-
Theo Luật Đất đai năm 2024, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa.
-
Sáng 1/7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc cho ý kiến hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa.
-
Bộ Nông nghiệp và PTNT đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa. Theo đó, có nhiều chính sách hỗ trợ người dân trồng lúa. Theo chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy, điều này là cần thiết nhưng nên chăng cần tăng mức hỗ trợ.