đất trống

  • Sau khi xem xét vụ án, HĐXX quyết định hủy án, trả hồ sơ về cấp sơ thẩm xét xử lại từ đầu vì cho rằng có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.
  • (Dân Việt) - Tận dụng đất trống trước nhà, anh Nguyễn Ngọc Thơ (30 tuổi), ở thôn Trung An, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã xây dựng chuồng trại để nuôi bồ câu Pháp.
  • Dân Việt - Vào khoảng 6 giờ sáng 23.5, người dân Quảng Nam đã phát hiện một người đàn ông (hiện chưa xác định được danh tính), treo cổ tự tử bằng dây phơi đồ tại khu đất trống.
  • Vụ án Lê Công Quang khống chế 3 nạn nhân (2 nữ, 1 nam) đến bãi đất trống để giở trò đồi bại rồi bắt 2 nạn nhân tự quan hệ cho y xem đã gây bức xúc trong dư luận.
  • (Dân Việt) - Nhận 46ha đất đồi theo diện "phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, hưởng lợi dưới tán rừng" nhưng ông Ba Ngợi không trồng các loại cây lâm nghiệp mà chọn cách phủ xanh rừng bằng cây ăn quả.
  • (Dân Việt) - Vùng đất chết bởi bom mìn và chất độc hóa học Kơng Lơng Khơng (xã Kơng Lơng Khơng, huyện Kbang, Gia Lai) đã hồi sinh nhờ sức trẻ của chàng trai Ba Na Đinh Văn Vinh.
  • Vào sáng ngày 10.4, một người rà tìm phế liệu tại khu vực đất trống thuộc địa bàn tổ 34, phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), phát hiện chiếc hũ chứa nhiều kim loại quý như vàng, bạc...
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Võ Xuân Phú ở Mường Chà (Điện Biên) phản ánh: Công ty cổ phần Lâm Viên nhận đất trồng rừng theo Chương trình Dự án trồng 5 triệu ha rừng của Nhà nước tại huyện Mường Chà nhưng làm không có hiệu quả.
  • Vừa tan học, em N.T.V. - học sinh lớp 9 liền bị ba đối tượng nữ (15-16 tuổi) bịt mặt, ép lên xe máy chở đến một khu đất trống, vắng vẻ đánh dằn mặt chỉ vì lý do chúng thấy em “tiểu thư”1
  • (Dân Việt) - Việc tận dụng các khoảng đất trống, vườn tạp để trồng rau màu đang được nhiều địa phương trong tỉnh Cà Mau thực hiện có hiệu quả. Bà con xã Trí Phải (huyện Thới Bình) còn tận dụng cả những bờ bao vuông tôm để trồng mía và hoa màu, mang lại thu nhập khá cao.