Dấu ấn nhân quyền của Việt Nam

Thứ tư, ngày 01/01/2014 07:08 AM (GMT+7)
Trở về Việt Nam (VN) để tham dự Hội nghị Ngoại giao 28 với những ngày họp dài, nhưng Đại sứ VN tại Liêp Hợp Quốc (LHQ) - ông Lê Hoài Trung vẫn dành thời gian tiếp chuyện phóng viên và chia sẻ những đóng góp của VN trong 1 năm qua tại LHQ.
Bình luận 0
Đại sứ Lê Hoài Trung nhấn mạnh, việc VN trúng cử với số phiếu bầu cao vào Hội đồng nhân quyền LHQ là một trong những dấu mốc, thành tựu ngoại giao VN trong năm 2013.

Ông Lê Hoài Trung cho rằng, đông đảo các quốc gia thành viên LHQ tín nhiệm bầu VN làm thành viên Hội đồng nhân quyền có ý nghĩa lớn về nhiều mặt. Trước hết, điều này thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với chính sách, nỗ lực và thành tựu của VN trong công cuộc đổi mới toàn diện, trong đó có việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ và bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền của người dân. Đại sứ Lê Hoài Trung cho biết đối với VN, bảo đảm quyền con người là chính sách nhất quán đã được thể hiện về mặt luật pháp cũng như các cơ chế thực hiện.

VN tham gia hầu hết các công ước về quyền con người như quyền dân sự chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, phụ nữ, trẻ em... Đây là cơ sở để VN xây dựng luật pháp và cơ chế thực hiện với sự tham gia của Nhà nước, toàn dân và các tổ chức xã hội.

Đại sứ Lê Hoài Trung chia sẻ, trong quá trình VN ứng cử vào Hội đồng nhân quyền, chúng ta đã trao đổi với các nước về kinh nghiệm, quan điểm của VN về việc làm sao để tăng cường hợp tác quốc tế về quyền con người. VN đã tham gia vào quá trình kiểm điểm các cơ chế theo dõi các công ước về nhân quyền.

“Mỗi một công ước quốc tế về nhân quyền đều có một cơ quan để theo dõi tình hình thực hiện và hàng năm theo định kỳ chúng ta có cơ quan để báo cáo về kết quả thực hiện ví dụ như vừa rồi chúng ta đã làm đối với quyền công ước về vấn đề xóa bỏ phân biệt chủng tộc, đảm bảo quyền cho phụ nữ và trẻ em…” - Đại sứ Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Tổng kết về những đóng góp của VN đối với hoạt động của LHQ, ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh: Trước hết trong những lĩnh vực mà các nước coi ta có thế mạnh và quan tâm đó là đóng góp của VN vào Công ước Luật Biển của LHQ 1982.

Qua những hoạt động của LHQ qua quá trình tham vấn của cơ chế làm việc, VN là một trong những nước có đóng góp tích cực trong quá trình thương lượng và xây dựng nghị quyết thông qua thường niên của LHQ . Cộng đồng quốc tế cho rằng, VN có nhiều lợi thế, là một nước đang phát triển, trong quá trình đổi mới 20 năm qua VN đã đạt được tốc độ phát triển bền vững và đạt được những thành tựu nổi bật trong xóa đói giảm nghèo.

Một thành tựu nữa mà LHQ đánh giá cao là, VN có quan điểm tích cực trên nhiều vấn đề và là đối tác có thể hợp tác tốt. Trên nhiều lĩnh vực quan tâm riêng của LHQ, VN cũng thể hiện thái độ tích cực và đóng góp xây dựng. Cho nên có thể nói, những thành tựu của VN không chỉ đóng góp vào diễn đàn đa phương, không chỉ giúp nâng cao vị thế của VN ở diễn đàn đa phương ở LHQ, mà còn đóng góp vào mở rộng và thúc đẩy quan hệ với tất cả các nước.
Thúy Đăng (ghi) (Thúy Đăng (ghi))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem