đấu kiếm

  • (Dân Việt) - Theo ông Lâm Quang Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, tới nay danh sách các VĐV Việt Nam dự Olympic London 2012 cơ bản đã hoàn thành.
  • (Dân Việt) - Hàng trăm tấn thịt lợn được giết mổ theo kiểu “đại trà” tại những lò mổ hôi thối, bẩn thỉu vẫn được đóng dấu kiểm dịch “an toàn”, rồi được đưa vào thủ đô tiêu thụ mỗi ngày.
  • (Dân Việt) - “Tôi đã lỗi hẹn Olympic 2004, 2008, và giờ là lúc phải dồn hết tâm huyết cho mục tiêu Olympic 2012” - Nguyễn Thị Lệ Dung chia sẻ với Dân Việt ngay trước giờ sang Nhật Bản dự vòng loại Olympic khu vực châu Á - châu Đại Dương.
  • (Dân Việt) - Rạng sáng qua (17.4), đích thân Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Thị Xuân Thu đã dẫn đầu đoàn công tác bất ngờ kiểm tra các lò giết, mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn TP.Hà Nội.
  • Tại SEA Games 26, tham gia với lực lượng nữ VĐV đông đảo - 232 người (80 nữ VĐV Hà Nội), phái đẹp đã gặt hái hơn một nửa số HCV toàn đoàn, trong đó 20 tấm HCV là chiến công của nữ VĐV Hà Nội.
  • (Dân Việt) - Có thể nói, chợ lợn xã An Nội (huyện Bình Lục, Hà Nam) là chợ đầu mối chuyên lợn duy nhất miền Bắc nằm cách Quốc lộ 21 khoảng 3km. Chợ họp từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều là vãn.
  • (Dân Việt) - Do diện tích hẹp, nên khi mổ, lông, phân lợn bung bét khắp sân, lẫn cả vào trong thịt, nhưng chỉ được giội qua vài gáo nước, rồi được chuyển lên xe đi tiêu thụ.
  • (Dân Việt) - Quyết tâm giành 1 suất chính thức dự Olympic London 2012, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam với những điểm sáng: Lệ Dung, Nguyễn Thị Tươi, Trần Thị Len… đã lên đường sang Trung Quốc tập huấn.
  • (Dân Việt) - Ông Hoàng Vĩnh Giang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UB Olympic VN cho biết, SEA Games vẫn chưa kết thúc nhưng chuyện đạt 80-85 HCV là nằm trong khả năng.
  • Dân Việt - Chỉ “khiêm tốn” giành thêm 3 HCV, nhưng đoàn TTVN đã vượt chỉ tiêu 70 HCV đề ra trước khi lên đường sang Indonesia dự SEA Games 2011. Sau ngày 18.11, đoàn TTVN (71 HCV, 67 HCB, 68 HCĐ) vẫn xếp thứ 2 toàn đoàn, trên Thái Lan (68, 64, 76), sau Indonesia (122, 90, 83).