Đâu là "tử huyệt" của HAGL tại V.League 2021?

Thứ bảy, ngày 01/05/2021 14:10 PM (GMT+7)
Câu hỏi làm cách nào để đánh bại HAGL có lẽ hơi khó để giải đáp vào lúc này, khi đội bóng phố núi đang giai đoạn thăng hoa tại V.League 2021.
Bình luận 0

Chuyện đó sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cỗ máy chiến thắng phải thay thế một hoặc vài mắt xích quan trọng.

Hệ thống càng giống một cỗ máy thì sự ảnh hưởng khi một vị trí bị lỗi càng lớn. Tình thế mà CLB Hà Nội đang trải qua là lời cảnh báo rõ ràng nhất cho Hoàng Anh Gia Lai hay bất cứ một đội bóng nào ở V.League.

Ngay cả một CLB sở hữu đội hình được coi là dày với tuyến dự bị chất lượng ngang đội hình chính của nhiều đối thủ cũng gặp rắc rối khi những mắt xích quan trọng rơi rụng vì nhiều lý do. Nỗi lo này cũng mập mờ xuất hiện ở HAGL, trong khoảng 80 phút.

Đâu là "tử huyệt" của HAGL tại V.League 2021? - Ảnh 1.

Đội dự bị kém chất lượng

Đó là khi đội bóng phố núi tung ra sân đội hình dự bị trong cuộc đối đầu An Giang ở Cúp Quốc gia. Trung vệ Hữu Tuấn là vị trí duy nhất trong đội hình đá chính thường xuyên được HLV Kiatisak Senamuang giữ lại.

Đội hình B của đội đầu bảng V.League đá thua CLB bét bảng giải Hạng Nhất. An Giang không thắng trận nào, thậm chí thua nhiều hơn hòa từ tháng 9 năm ngoái. Nhưng, họ dẫn HAGL 1-0 cho đến khi HLV Kiatisak buộc phải tung Văn Toàn, Văn Thanh và Nguyễn Trung Đại Dương vào sân.

Khi ấy, Zico Thái và các học trò mới hé lộ ra rằng điểm yếu của họ không nằm ở đội hình chính đang đánh đâu thắng đó, mà là trên ghế dự bị. Chênh lệch về mặt chất lượng giữa 11 gương mặt đá chính của HAGL và những nhân sự dự phòng của họ là rất lớn.

Nếu Xuân Trường, Minh Vương không ra sân, họ vẫn có Tuấn Anh, Việt Hưng hay phần nào đó là Châu Ngọc Quang sẵn sàng xuất trận. Tuy nhiên, nếu vị trí phải thay thế nằm ở hàng tiền đạo hoặc hai cầu thủ đá biên, HLV Kiatisak sẽ gặp rắc rối không nhỏ.

Đâu là "tử huyệt" của HAGL tại V.League 2021? - Ảnh 2.

Mắt xích không thể thay thế

HAGL có thể thiếu ai chứ không thể vắng Văn Toàn. Số 9 của đội bóng phố núi là gương mặt lý tưởng nhất cho lối chơi phụ thuộc nhiều vào những pha chuyển trạng thái tốc độ cao mà Kiatisuk đòi hỏi.

Văn Toàn sở hữu khả năng tăng tốc tốt hàng đầu trong số các tiền đạo V.League, kể cả khi đem so với các ngoại binh. Kiatisak đã giữ đúng lời hứa là sẽ biến cậu học trò này từ một tiền đạo giỏi trở thành một tiền đạo giỏi hơn. Thực tế thì Văn Toàn dưới sự chỉ dạy của Zico Thái không chỉ biết chạy, mà còn biết chạy vào nhịp nào và chạy đến đâu.

Thêm một tiền vệ vào sân để thay Văn Toàn bằng Công Phượng cũng tạm ổn, dù rằng số 10 phù hợp với vai trò đá rộng và giữ bóng hơn là rình rập bứt tốc. Nhưng, hai vị trí đá biên của HAGL thì không dễ thay như thế, trong khi đó lại là những mắt xích được coi như động cơ của bất cứ sơ đồ 3 trung vệ nào.

Dự bị cho Văn Thanh, Hồng Duy là những cái tên rõ ràng là thua xa về đẳng cấp. Thậm chí trình độ của họ cũng chưa chắc ở mức trung bình của giải đấu.

HAGL đã dùng một đội hình gần như không thay đổi kể từ sau trận thua Sài Gòn ở vòng mở màn. HLV Kiatisak chỉ thay Công Phượng bằng Nguyễn Trung Đại Dương ở một vài trận, còn lại nếu không bắt buộc thì không có gì khác.

Đó là sự mạo hiểm, khi V.League phải diễn ra với mật độ rất dày mùa này. Thêm vào đó, khi mùa giải nghỉ ngơi, các trụ cột của HAGL vẫn phải căng sức, trong màu áo ĐT Việt Nam.

Bài toán hóa giải HAGL có lẽ sẽ dễ giải đáp hơn ở nửa sau của mùa giải.

Minh Minh (Theo GOAL/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem