Du khách hào hứng về miền Tây trải nghiệm đạp xe, câu cá, chèo ghe

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 25/01/2023 11:58 AM (GMT+7)
Rời phố thị, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ rủ nhau về thôn quê miền Tây sông nước trải nghiệm du lịch sinh thái miệt vườn những ngày đầu xuân.
Bình luận 0

Về miền Tây trải nghiệm du lịch miệt vườn

Tết Quý Mão được nghỉ dài ngày là cơ hội thuận lợi cho nhiều gia đình tại Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương... chọn miền Tây sông nước để du xuân, trải nghiệm nhiều hoạt động mới lạ, thú vị. 

Du khách hào hứng về miền Tây trải nghiệm đạp xe, câu cá, chèo ghe - Ảnh 1.

Du khách trải nghiệm đạp xe ngày đầu xuân. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo ghi nhận, nhiều năm trở lại đây, tại miền Tây bắt đầu phát triển mạnh du lịch sinh thái nhà vườn. Các dịp lễ tết nhiều nhà vườn, homestay đón hàng trăm, hàng ngàn lượt khách đến tham quan, vui chơi. 

Tại miền Tây, nhiều chủ homestay, nhóm bạn trẻ mê làm du lịch đã liên kết với nhà vườn, chủ ghe tại địa phương tạo nên một tour du lịch mới mẻ. Những tour du lịch trải nghiệm từ "trên bờ xuống sông, xuống ruộng..." đã thu hút lượng lớn khách tham gia. Trước khi đi du lịch "bụi", trải nghiệm... du khách thường sẽ lên mạng xã hội tìm hiểu, kết nối hoặc thông qua mối quan hệ bạn bè để giới thiệu cho nhau. 

Du khách hào hứng về miền Tây trải nghiệm đạp xe, câu cá, chèo ghe - Ảnh 2.

Thăm vườn ca cao của ông Chín Cường. Ảnh: Tuệ Mẫn

Thường thì du khách sẽ trải nghiệm theo tour có sẵn hoặc tự lên lịch trình di chuyển, chi phí rơi vào khoảng từ 3 - 5 triệu đồng/người cho chuyến đi kéo dài 3 ngày 2 đêm. Dịp tết khi đến với du lịch sinh thái miệt vườn ở miền Tây du khách sẽ được chiêm ngưỡng, trải nghiệm phong cảnh tự nhiên với những con đường mai vàng rực rỡ. 

Du khách hào hứng về miền Tây trải nghiệm đạp xe, câu cá, chèo ghe - Ảnh 3.

Chèo ghe trên kênh lạch. Ảnh: Tuệ Mẫn

Du khách còn được ngắm cảnh đồng ruộng, ao cá, bơi xuồng trên kênh, câu cá, đạp xe tham quan làng quê miền Tây, thăm vườn dừa, mô hình nuôi ong mật, kháp rượu, vườn ca cao... 

Ngoài ra du khách còn được thưởng thức trái cây đặc sản địa phương tươi mát, ngon ngọt như nước dừa, bưởi, mít... cùng nhau ăn món ăn dân dã như tôm càng sông, khóm đốt, lẩu gà hầm sả, canh chua cá bông lau, gà nướng, cá linh bông điên điển, bánh canh bột xắt... 

Du khách hào hứng về miền Tây trải nghiệm đạp xe, câu cá, chèo ghe - Ảnh 4.

Các bạn trẻ trải nghiệm cho dê ăn. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ông Chín Cường, nông dân nuôi ong, trồng ca cao phục vụ du lịch miệt vườn tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre cho biết trước đây ông trồng 5.000 gốc ca cao để bán trái cho thương lái. Tuy nhiên do đầu ra không ổn định nên chặt bỏ dần, giờ chỉ còn 500 gốc. 

3 năm trở lại đây ông Cường chuyển hướng sang kết hợp làm du lịch với anh Quách Duy Thịnh - một thanh niên trẻ tuổi tại địa phương. Nhờ vậy, ca cao vì thế cũng có giá trị hơn, giúp gia đình ông Cường thu nhập ổn định hơn. 

Du khách hào hứng về miền Tây trải nghiệm đạp xe, câu cá, chèo ghe - Ảnh 5.

Luồn lách giữa kênh. Ảnh: Tuệ Mẫn

"Dịp lễ tết du khách từ thành phố về địa phương du lịch nhiều nên lượng ca cao trong vườn chủ yếu phục vụ du khách. Nhờ vậy thu nhập của gia đình cũng ổn định", ông Cường cho hay. 

Du khách hào hứng về miền Tây trải nghiệm đạp xe, câu cá, chèo ghe - Ảnh 6.

Trải nghiệm ngâm chân tại homestay tại địa phương. Ảnh: Tuệ Mẫn

Còn anh Quách Duy Thịnh (ngụ tỉnh Bến Tre) một trong những bạn trẻ khá thành công với homestay kết hợp cho khách trải nghiệm du lịch miệt vườn cho biết, 3 năm gần đây anh bắt đầu triển khai mô hình du lịch nghỉ dưỡng, ăn uống kết hợp tham quan, trải nghiệm ăn uống. 

Nhờ vào mạng xã hội, web, sự quảng cáo từ những người đã từng trải nghiệm dịch vụ du lịch... nên hiện nay lượng khách của anh Thịnh đã khá ổn, nhất là dịp lễ tết. "Sau khi thất nghiệp do dịch Covid-19 tôi đã về nhà mở homestay kết hợp làm du lịch sinh thái", Thịnh nói. 

Du khách hào hứng về miền Tây trải nghiệm đạp xe, câu cá, chèo ghe - Ảnh 7.

Du khách Nguyễn Khắc Thuyết quê ở Nghệ An hào hứng vì lần đầu tiên thấy trái ca cao. Ảnh: Tuệ Mẫn

"Để du khách ở homestay trải nghiệm được cuộc sống vùng sông nước, tôi đã kết hợp với nhiều nhà vườn ở địa phương. Mô hình du lịch này được nhiều nhóm bạn trẻ, các gia đình ở thành phố, khách nước ngoài thích thú, hào hứng. Do đó lượng khách đến trải nghiệm ngày càng đông, nhộn nhịp", anh Thịnh cho hay. 

Cũng theo anh Thịnh, du khách đến địa phương sẽ ăn uống sản vật địa phương, "chuẩn vị" đồng quê. Ngoài ra còn được hướng dẫn viên cho đạp xe, dạo chơi quanh làng quê ở địa phương. 

Du khách hào hứng về miền Tây trải nghiệm đạp xe, câu cá, chèo ghe - Ảnh 8.

Bếp lửa đầu xuân tại Bến Tre. Ảnh: Tuệ Mẫn

Còn chị Nguyễn Thị Minh Châu, từ TP.Biên Hòa, Đồng Nai đến miền Tây trải nghiệm du lịch sông nước nói rằng chị đã rất hứng thú vì những trải nghiệm mới lạ. Chị Châu cho hay, chị biết đến mô hình du lịch này thông qua một người bạn giới thiệu nên dịp đầu xuân đưa gia đình đi "một lần cho biết". 

Du khách hào hứng về miền Tây trải nghiệm đạp xe, câu cá, chèo ghe - Ảnh 9.

Thưởng thức dừa tươi tại vườn. Ảnh: Tuệ Mẫn

"Cả nhà ai cũng hào hứng vì mọi điều đều mới mẻ. Sau những ngày bận bịu, xô bồ nơi phố thị, đầu xuân được hòa mình vào thiên nhiên với không khí trong lành, cả nhà đều vui", chị Châu cười rạng rỡ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem