đầy bụng

  • Việc ăn nhiều thực phẩm rất dễ gây ra chướng bụng. Những thực phẩm sau sẽ giúp bạn giải tỏa cảm giác khó chịu khi bị chướng bụng ngày Tết.
  • Lương y Trần Hữu Nam (Phó chủ tịch Hội Đông y TP. Đà Nẵng) có bài thuốc đơn giản nhưng hiệu nghiệm có thể tự bốc tại nhà để xua tan căn bệnh khó chịu.
  • Mùa đông xuân là thời điểm bệnh tiêu chảy cấp do Rotavirus vào mùa, nhiều sai lầm của cha mẹ khiến bệnh nặng lên trong khi bệnh có thể điều trị tại nhà.
  • Tại các khoa khám nhi, tỉ lệ trẻ đến khám vì tiêu chảy, nôn vọt chiếm đến gần nửa. Hàng loạt trẻ phải nhập viện vì nôn vọt quá nhiều khiến việc bù nước khó khăn, trẻ mệt lả vì mất nước. Tại khoa Nhi (BV Bạch Mai), 30% số trẻ phải nhập viện trong thời điểm này là vì nôn vọt, tiêu chảy nghi rota vi rút.
  • Hạt sen là hạt của cây sen, loại thực vật mọc nhiều ở vùng ao, đầm miền Tây Nam Bộ. Thông thường sen phát triển đủ tuổi cao gần bằng chiều cao của người lớn, các thân rễ bò theo chiều ngang tới vài ba thước tây.
  • Dân Việt - Đồ ăn mặn dễ làm bạn chướng hơi, đầy bụng khó chịu. Để tránh gặp phải tình trạng đầy bụng bạn nên chọn một số thực phẩm nhiều nước như dưa chuột, dưa hấu, nho… để tránh tình trạng tích khí gây ra đầy bụng.
  • Dân Việt - Năm cũ qua đi, Tết là dịp được nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng thành quả sau một năm làm việc cật lực. Phải “trực chiến” với vô vàn cuộc nhậu, làm sao để vẫn đảm bảo dinh dưỡng đón xuân?
  • (Dân Việt) - Thời gian gần đây, tôi thường xuyên cảm thấy đầy bụng, ợ hơi, nhất là khi ăn đồ nếp. Khi ợ hơi nhiều khi có trào cả nước có vị chua gắt lên miệng, rất khó chịu.
  • (Dân Việt) - Các trường hợp viêm, loét dạ dày nếu không phát hiện sớm và điều trị đúng sẽ dẫn đến những biến chứng. Điều trị bệnh dạ dày ngoài uống thuốc đầy đủ, đúng giờ, theo chỉ dẫn thì ý thức người bệnh rất quan trọng.
  • (Dân Việt) - Những ngày gần đây, nhiều thương lái đến từ TP.HCM và các tỉnh từ phía Bắc vào các tỉnh Gia Lai, Kon Tum săn tìm mua cây mật nhân… khiến hàng trăm người dân bỏ bê ruộng rẫy để vào rừng để săn tìm.