Làm sao hết ợ hơi, đầy bụng?

Thứ ba, ngày 21/02/2012 18:50 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thời gian gần đây, tôi thường xuyên cảm thấy đầy bụng, ợ hơi, nhất là khi ăn đồ nếp. Khi ợ hơi nhiều khi có trào cả nước có vị chua gắt lên miệng, rất khó chịu.
Bình luận 0

Tôi đi khám, bác sĩ nói đã chớm viêm dạ dày nhưng uống thuốc chữa viêm dạ dày mà không hết triệu chứng đầy bụng, ợ hơi. Xin hỏi, làm thế nào để hết ợ hơi, đầy bụng?

Bùi Thị Thu Hiền (35 tuổi, Văn Yên, Yên Bái)

Bệnh dạ dày là căn bệnh khá phổ biến. Các trường hợp viêm, loét dạ dày nếu không phát hiện sớm và điều trị đúng sẽ dẫn đến những biến chứng. Biến chứng thường gặp nhất là chảy máu do ổ loét ăn sâu đến lớp dưới niêm mạc, gây thủng các mạch máu.

Chảy máu rả rích hoặc ồ ạt gây mất máu nặng, tụt huyết áp và có thể tử vong nếu không được cứu chữa kịp thời. Tuy nhiên, theo những triệu chứng bạn mô tả thì căn bệnh viêm dạ dày của bạn đang ở giai đoạn ban đầu nên việc điều trị không mấy khó khăn.

Việc điều trị bệnh dạ dày ngoài uống thuốc đầy đủ, đúng giờ, theo chỉ dẫn của bác sĩ thì ý thức người bệnh rất quan trọng. Bạn nên duy trì một cuộc sống thoải mái, tăng cường vận động thể thao, tránh ăn đồ ăn cay, nóng, chua, hoặc các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá…

Bác sĩ Nguyễn Khánh Trạch (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem