Đây là lý do Mỹ sơ tán nhân viên đại sứ quán khỏi Ukraine

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ tư, ngày 26/01/2022 13:54 PM (GMT+7)
Quyền đại sứ Mỹ tại Ukraine nhắc lại tuyên bố Nga có thể xâm lược Ukraine "bất cứ ngày nào", bất chấp Kiev dội gáo nước lạnh vào các báo cáo.
Bình luận 0
Đây là lý do Mỹ sơ tán nhân viên đại sứ quán khỏi Ukraine - Ảnh 1.

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev. AP

Kristina Kvien, quyền đại sứ của Mỹ tại Ukraine tuyên bố rằng vì "hết sức thận trọng" mà Mỹ đã cử các nhân viên đại sứ quán không thiết yếu và những người phụ thuộc khỏi Ukraine.

Kvien nói với ABC News rằng một phần nhân viên đại sứ quán được khuyên nên rời khỏi Ukraine "bởi vì ngay bây giờ Vladimir Putin và Nga đã xây dựng sức mạnh quân sự ở biên giới đến mức họ có thể hành động bất cứ ngày nào. Với suy nghĩ đó, chúng tôi cảm thấy rằng hết sức thận trọng, chúng tôi phải đảm bảo rằng các gia đình trong đại sứ quán của chúng tôi được an toàn. Vì vậy, đó là cơ sở cho một quyết định".

Bình luận về quyết định của Mỹ bắt đầu sơ tán một số nhân viên đại sứ quán, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ukraine gọi động thái này là "quá sớm".

Một nguồn tin được cho là thân cận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với BuzzFeed News rằng chính phủ Ukraine "không nghĩ rằng có bất kỳ mối đe dọa từ xa nào sắp xảy ra đối với Kiev". Nguồn tin gọi việc Mỹ quyết định sơ tán các nhà ngoại giao của mình khỏi đại sứ quán ở Kiev là "cực kỳ đáng thất vọng".

Trong khi đó, Mỹ vẫn chưa hạ nhiệt những cảnh báo về khả năng một cuộc tấn công của Nga sắp xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem