Dạy nghề cho hơn 223.000 người DTTS

Thứ bảy, ngày 26/04/2014 21:32 PM (GMT+7)
Theo báo cáo của Bộ LĐTBXH trong 3 năm (2010 - 2012) các địa phương đã tổ chức dạy nghề cho hơn 223.000 người DTTS (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng), chiếm 20,6% tổng số người được hỗ trợ học nghề cả nước.
Bình luận 0
Vùng trung du miền núi phía Bắc có tỷ lệ người DTTS được hỗ trợ học nghề cao nhất (59%) tổng số người được hỗ trợ học nghề trong vùng, tiếp đến là vùng Tây Nguyên (50%), vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (15%) và miền Tây Nam Bộ (13%). Về nghề người DTTS theo học: gần 60 lao động học nghề nông nghiệp, trong đó: vùng trung du miền núi phía Bắc 71%; vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung 61%, Tây Nguyên là 58,3% và ĐBSCL là 51,5%.
L.S (L.S)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem