ĐBSCL: 33 thạc sĩ chuyên ngành văn hóa Khmer Nam Bộ

Chúc Ly Thứ năm, ngày 10/07/2014 11:07 AM (GMT+7)
Trường Đại học Trà Vinh vừa tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa Khmer Nam Bộ cho 33 học viên đã theo học từ năm 2013 - 2014. 
Bình luận 0

 Đây là chuyên ngành Văn hóa Khmer Nam Bộ đầu tiên được tổ chức tại trường, nhằm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục ở khu vực có đông đồng bào Khmer sinh sống.Các đề tài được các học viên chọn làm luận văn tốt nghiệp như: Lễ cưới của người Khmer Sóc Trăng; Nghệ thuật múa cổ điển trên sân khấu Rô băm Khmer Nam Bộ; Phong tục cưới hỏi trong tục ngữ, ca dao, dân ca Khmer Nam Bộ…

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem