ĐBSCL: Lũ đe dọa lúa thu đông

Thứ ba, ngày 30/08/2011 03:11 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 28.8, tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết do ảnh hưởng của triều cường kết hợp mưa nhiều nên mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên đang lên nhanh.
Bình luận 0

Mực nước cao nhất tính đến cuối ngày hôm qua trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,88m (dưới mức báo động 2 là 0,12m); trên sông Hậu tại Châu Đốc là 3,21m (trên báo động 1 là 0,21m).

Theo dự báo, mực nước tiếp tục lên. Đến ngày 1.9, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức 4,05m (trên mức báo động 2), sông Hậu tại Châu Đốc là 3,5 m, (ở mức báo động 2). Tại vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên mực nước cũng lên ở mức báo động 2 và 3.

Hiện tại, lúa thu đông đang được nông dân vùng ĐBSCL tập trung xuống giống với diện tích khoảng 600.000ha, tăng 100.000ha so với năm 2010. Nước lũ lên nhanh đang đe dọa diện tích lúa mới xuống giống ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, TP. Cần Thơ...

Tại tỉnh đầu nguồn Đồng Tháp đã xuống giống hơn 90.000 ha ngay trong thời điểm nước lên nhanh. Các địa phương đầu nguồn như: Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông… đang tập trung gia cố đê bao, đưa các trạm bơm điện vào sử dụng để tiêu úng cho diện tích lúa thu đông.

Điều đáng nói, ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp có có 50% diện tích lúa thu đông trong tổng số gần 10.000ha không có đê bao vững chắc nên khả năng thiệt hại do nước lũ lên cao là rất lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem