“Các khu vực An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Long An… đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài nếu cháy rừng xảy ra thì hầu hết các kiểu rừng đều dễ bắt lửa với tốc độ lan tràn rất nhanh” – thông tin từ Cục Kiểm lâm cảnh báo. Riêng tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), có khoảng 36.500ha dự báo cháy cấp 5 đến cấp cực kỳ nguy hiểm. Trong đó, khu vực đồng tràm hơn 600ha có thể xảy ra cháy bất cứ lúc nào, gồm: Cửa Cạn, Bãi Thơm, Hàm Ninh, Gành Dầu và khu vực Bắc - Nam Bãi Trường.
 |
Nhiều cánh rừng ở ĐBSCL đang ở mức báo động cháy cấp 5. |
Cái nắng hanh đốt cháy da thịt, khiến cho các khu rừng ở vùng Bảy Núi – An Giang phải đối mặt với nguy cơ cháy rất cao. Hiện tại có khoảng 10.500ha rừng, gồm: Đồng bằng và đồi núi ở huyện Tri Tôn, Tịnh Biên và thị xã Châu Đốc đang báo động nguy cơ cháy cấp 5.
Trước tình hình thời tiết phức tạp, hiện nay, diện tích rừng, đồi núi ở tỉnh An Giang đang ở mức dự báo cháy cấp 5 - cấp cháy cực kỳ nguy hiểm, tỉnh An Giang đã quyết định tạm đóng cửa, ngừng các hoạt động trong rừng. Với tổng diện tích vùng lõi và vùng đệm khoảng 360ha, Vườn chim Bạc Liêu chiếm gần 10% tổng diện tích rừng của tỉnh. Đây là nơi cư trú của 78 loài chim với khoảng 60.000 cá thể, trong đó có 6 loài chim quý nằm trong Sách đỏ Việt Nam như: Giang sen, bồ nông, điêng điểng… cùng nhiều loài động vật lưỡng cư, bò sát, và là nơi lưu giữ các gen động thực vật quý hiếm… Vì thế, công tác phòng cháy được địa phương thực hiện rất nghiêm ngặt.
Tỉnh Bạc Liêu đã triển khai nhiều phương án phòng chống cháy rừng. Việc đóng cửa vườn chim cách đây khoảng 1 tháng cũng nhằm phục vụ công tác này. Tỉnh An Giang bố trí trực lực lượng, phương tiện đầy đủ và kiểm tra thường xuyên 24/24 giờ, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 100% diện tích rừng trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm nay. Theo đó, sửa chữa đảm bảo hoạt động tốt 132 máy chữa cháy, trang bị đầy đủ nước cho 600 bồn chứa nước; 4.674 bình xịt, can đựng nước, dao, bàn đập… trải đều khắp các khu vực rừng.
Đức Khánh
Vui lòng nhập nội dung bình luận.