ĐBSCL: Thiếu máy gặt đập, lúa ứ ngoài đồng

Thứ hai, ngày 19/03/2012 12:56 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Các tỉnh khu vực ĐBSCL đang xảy ra tỉnh trạng thiếu máy gặt đập liên hợp do vào vụ thu hoạch rộ lúa đông xuân.
Bình luận 0

Ngoài ra, do gần tới ngày thu hoạch thì có mưa trái vụ, gió mạnh nên lúa đổ ngã với số lượng lớn dẫn đến việc thu hoạch chậm.

Hiện giá thu hoạch bằng máy khoảng 2,2 triệu đồng/ha (lúa đứng), lúa ngã giá sẽ tăng lên từ 1,5 - 2 lần. Ông Nguyễn Công Lý - chủ 3 chiếc máy ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Lúa ngã chiếm số lượng lớn nên làm giảm công suất của máy còn 50%. Vì vậy, máy gặt từ sáng tới nửa đêm mà vẫn dồn ứ lúa ngoài đồng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem