Để CĐV gây rối, LĐBĐ Croatia bị UEFA phạt 100.000 euro

Minh Chí (Theo Marca) Thứ ba, ngày 21/06/2016 08:00 AM (GMT+7)
Do để các CĐV nhà ném pháo sáng xuống sân trong trận hòa 2-2 với CH Czech ở vòng bảng EURO 2016 nên LĐBĐ Croatia (HNS) đã bị LĐBĐ châu Âu (UEFA) phạt số tiền 100.000 euro.
Bình luận 0

Ở trận đấu giữa CH Czech với Croatia trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng D diễn ra đêm 17.6 (giờ Việt Nam), các CĐV Croatia đã ném pháo sáng xuống sân Stade Geoffroy-Guichard (Saint-Ettiene) khi trận đấu bước sang phút 86. Chứng kiến vụ việc này, trọng tài chính Mark Clattenburg đã phải cho trận đấu tạm hoãn trong ít phút.

Khi đó, Croatia đang dẫn trước CH Czech với kết quả 2-1. Sau khi các nhân viên an ninh dọn dẹp hết số pháo sáng dưới mặt sân, trận đấu mới được tiếp tục. Đến phút 90+4, tiền đạo Tomas Necid đã thực hiện thành công quả phạt đền để ấn định tỷ số hòa 2-2 cho CH Czech.

img

CĐV Croatia ném pháo sáng xuống sân ở trận đấu với CH Czech.

Kết thúc trận đấu, HLV Ante Caric và một số tuyển thủ Croatia đã lên tiếng chỉ trích hành động quá khích của các CĐV nhà. Thậm chí, HLV Caric còn gọi đây là “hành động khủng bố trong thể thao”.

Về phần mình, UEFA đã quyết định tiến hành điều tra để làm sáng tỏ vụ việc. Sau ít ngày tìm hiểu, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá châu Âu đã quyết định phạt số tiền 100.000 euro đối với LĐBĐ Croatia.

Bên cạnh đó, UEFA còn yêu cầu LĐBĐ Croatia cấm những CĐV quá khích của họ không được vào sân trong quãng thời gian tới. Tuy nhiên, lệnh cấm vào sân đối với các hooligan Croatia chỉ có thể được áp dụng kể từ vòng 1/8 EURO 2016 (nếu ĐT Croatia vượt qua vòng bảng), bởi tất cả số vé ở bảng D đều đã được UEFA bán hết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem