Sáng 7.11,
Quốc hội thảo luận ở hội trường về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện
trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; về công
tác thi hành án.
Nhiều đại biểu tỏ ý kiến lo ngại về tình hình tội phạm và tính chất nguy hiểm, manh động
của tội phạm hiện nay. Tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm, bảo kê đang trở
thành mối bất an cho đời sống của người dân.
Lo
ngại về số lượng tử tù chờ thi hành án ngày càng nhiều, đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đà
Nẵng) cho biết: Hiện có 684 người bị kết án tử hình, nhưng việc thi hành lại
chờ quá lâu. Do không chịu được áp lực đã có 9 người có đơn xin được thi hành,
nhưng chưa được chấp thuận.
“Hình thức tử hình bằng tiêm thuốc độc mới chỉ được
vài trường hợp, để tình trạng trên kéo dài trách nhiệm thuộc về ai. Tôi đã từng
đề xuất lại tử hình bằng hình thức xử bắn, nhưng chưa được xem xét, Quốc hội cần
ra nghị quyết về vấn đề này” - đại biểu Nghĩa đề nghị.
Cùng
đồng tình trước vấn đề đại biểu Nghĩa nêu, đại biểu Bạch Thị Hương Thủy (Hòa Bình) nhấn
mạnh thêm: Tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc thì vướng phải khó khăn về cơ
sở vật chất, trong khi số lượng tử tù ngày càng đông. Việc chậm thi hành án gây
ra tâm lý nặng nề cho tử tù và gia đình họ.
“Tôi đề nghị Quốc hội nghiên cứu khôi phục hình thức tử hình
bằng xử bắn như trước đây” - đại biểu Thủy nói.
Đại biểu
Trần Thị Hoa Sinh (Lạng Sơn) thì cho rằng cần phải thực hiện song song 2 hình
thức tử hình (xử bắn và tiêm thuốc độc) để giải quyết số lượng tử tù đang chờ
thi hành án.
Lương Kết (Lương Kết)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.