Đề thi chọn 20 học sinh giỏi Văn lớp 12 của Hà Nội được nhận xét rất hay

Tào Nga Chủ nhật, ngày 22/10/2023 08:46 AM (GMT+7)
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hảo, Tổ phó chuyên môn Văn, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội nhận xét: "Đề thi học sinh giỏi Văn ở Hà Nội có mức độ kiến thức đảm bảo tính phân loại cao, đòi hỏi thí sinh phải có khả năng bao quát vấn đề".
Bình luận 0

Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 12 ở Hà Nội năm học 2023-2024

Ngày 21/10, Sở GDĐT Hà Nội đã tổ chức Kỳ thi chọn đội tuyển thành phố năm học 2023-2024. Với môn Ngữ văn, vòng thi này có 100 thí sinh tham dự và sẽ chọn 20 em có điểm cao nhất tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức.

100 thí sinh đã trải qua 180 phút đầy căng thẳng để thực hiện bài tự luận với 2 câu hỏi (8 điểm) và 12 (điểm). Nội dung câu hỏi như sau:

Câu 1: "Malala Yousafsai (sinh năm 1997) là nhà hoạt động xã hội người Pakistan. Năm 2012, cô bị các tay súng Taliban bắn trọng thương do công khai lên tiếng phản đối việc cấm đoán phụ nữ đi học và phá hủy các trường học dành cho trẻ em gái ở Pakistan. Ngày 12/7/2013, cô đã có bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc để kêu gọi quyền tiếp cận giáo dục cho trẻ em gái trên toàn cầu. Từ đó, Liên Hợp Quốc chọn ngày 12/7 hằng năm là Ngày Malala để kỷ niệm sự kiện này. Năm 2014, khi 17 tuổi, cô được trao giải thưởng Nobel Hòa bình".

Từ những gợi dẫn trên, anh/chị hãy viết một bài văn với chủ đề: Tuổi trẻ không phải là cái cớ cho sự thờ ơ".

Đề thi chọn 20 học sinh giỏi Văn lớp 12 của Hà Nội được nhận xét: Rất hay - Ảnh 1.

Đề thi học sinh giỏi môn Văn của Sở GDĐT Hà Nội. Ảnh: NVCC

 Câu 2: "Nhà phê bình Nguyễn Đăng Điệp cho rằng: "Bản chất văn học là cuộc truy vấn và đối thoại không ngừng về tồn tại, về các giá trị và các lựa chọn. Ở đó mọi tiếng nói đều được quyền xuất hiện, tranh biện và phán quyết lẫn nhau. Đó phải là những đối thoại mở, những đối thoại có khả năng xuyên thời và xuyên không trên nền tảng chân – thiện – mỹ. Tại đó, nhà văn chính là người tạo nên những kết tinh nghệ thuật xuất sắc".

Bằng những trải nghiệm văn học, anh/chị hãy bình luận ý kiến trên".

Trao đổi với PV báo Dân Việt, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hảo, Tổ phó chuyên môn Văn, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội nhận xét: "Đề thi học sinh giỏi Văn ở Hà Nội có cấu trúc quen thuộc, mức độ kiến thức đảm bảo tính phân loại cao, đòi hỏi thí sinh phải có khả năng bao quát vấn đề trong cả hai câu hỏi. Cách dẫn dắt trong đề thi dễ hiểu, không gây khó khăn cho thí sinh khi xác định vấn đề lúc làm bài. Đây là đề thi khá hay. 

Ở câu Nghị luận xã hội, đề thi yêu cầu viết bài văn với chủ đề "Tuổi trẻ không phải là cái cớ cho sự thờ ơ" thông qua câu chuyện về nhà hoạt động xã hội rất trẻ người Pakistan. Theo tôi, đây là vấn đề không xa lạ khiến cho học sinh dễ dàng nghị luận. Bởi đó là vấn đề thiết thực trong đời sống; đặt ra thái độ sống tích cực cần phải có trách nhiệm với cộng đồng, biết đấu tranh để xây dựng một xã hội tốt đẹp.

Riêng với câu nghị luận văn học, đề yêu cầu thí sinh bàn luận ý kiến của nhà phê bình Nguyễn Đăng Điệp về bản chất văn học, giá trị đích thực của văn học và yêu cầu trong sáng tạo của nhà văn chân chính hướng tới tác phẩm có sức trường tồn qua thời gian, không gian. Đây là yêu cầu vô cùng cần thiết đối với sáng tác văn chương. Vấn đề đặt ra trong đề bài có tính bao quát rộng đòi hỏi khả năng cảm thụ đề tốt; hiểu vấn đề một cách sâu sắc; biết chọn dẫn chứng có tính tiêu biểu, sát với yêu cầu của đề".

Theo thầy Hảo, đề thi lần này là sự tiếp nối thành công của đề thi chọn học sinh giỏi thành phố ngày 30/9. Đề đảm bảo mức độ phân hoá tốt ở cả hai lần và có cách đặt vấn đề giống nhau nên thí sinh không bị bất ngờ và có hứng thú khi làm bài.

Đề thi chọn 20 học sinh giỏi Văn lớp 12 của Hà Nội được nhận xét: Rất hay - Ảnh 2.

Gần 1.200 học sinh giỏi Hà Nội tham dự. Ảnh: H.H

 

Sở GDĐT Hà Nội sẽ chọn ra 240 học sinh tiêu biểu nhất, dự thi 12 môn (mỗi môn 20 học sinh) vào đội tuyển thành phố tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức, dự kiến diễn ra vào tháng 12/2023.

Năm trước, Hà Nội đạt 141 giải/184 học sinh dự thi (đạt tỷ lệ 76,6%), trong đó có 13 giải Nhất, 46 giải Nhì, 41 giải Ba và 41 giải Khuyến khích (tăng 16 giải và 6 giải Nhất so với năm học 2021- 2022, dẫn đầu cả nước về số giải và cũng là địa phương có nhiều học sinh đạt giải Nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem