Đêm nhạc "Jazz and Friends" tôn vinh nhạc Jazz Việt

My Lan Thứ sáu, ngày 23/11/2018 16:52 PM (GMT+7)
Đêm nhạc còn là sự đánh dấu 5 năm thành lập khoa nhạc Jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Bình luận 0

Sáng 23/11, đêm nhạc "Jazz & Friends" có buổi gặp gỡ báo chí tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây là đêm nhạc được thường niên do trường tổ chức với mục đích tôn vinh và quảng bá dòng nhạc Jazz cũng như các nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc này tại Việt Nam.

Đây cũng là một chương trình lớn đánh dấu kỷ niệm 5 năm khoa Jazz được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập trở thành một khoa độc lập của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Một trong những cái nôi uy tín đào tạo ra nhiều nghệ sĩ nhạc Jazz ở Việt Nam chính là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

img

NS Nguyễn Tiến Mạnh (trái) và PGS.TS Lê Anh Tuấn - GĐ Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam giới thiệu về khoa Jazz và chương trình. 

Trước đó, bộ môn này từng trải qua chặng đường 27 từ ngày mới chỉ là một phân môn. Trong lịch sử của mình đây là một trong những cái nôi uy tín đào tạo ra nhiều nghệ sĩ nhạc Jazz ở Việt Nam. Hiện nay, khoa Jazz đang đào tạo hệ Trung cấp 7 năm, Đại học 4 năm và Cao học 2 năm với các chuyên ngành: Piano Jazz, Guitar Jazz, Trống Jazz, Saxophone Jazz, Bass Jazz (bao gồm Double Bass và Electric Bass). Với các giảng viên uy tín, kinh nghiệm, được đào tạo chính quy trong nước và nước ngoài như Mỹ, Pháp, Thụy Điển... 

Bên cạnh đó, giảng viên và sinh viên của khoa từng đoạt nhiều giải cao trong các cuộc thi và liên hoan âm nhạc quốc tế, cũng như tham gia biểu diển tại nhiều Festival Jazz trong nước cũng như quốc tế, biểu diễn tại các sự kiện lớn phục vụ cho cấp nhà nước như chương trình APEC, đón tiếp tổng thống Mỹ Donald Trump… 

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Mạnh - Chủ nhiệm khoa Jazz cho biết nhân kỷ niệm 5 năm thành lập, một chương trình hoà nhạc jazz và những người bạn sẽ diễn ra tối 30/11 tại phòng hoà nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ: Guitar: Ths. Lương Xuân Thịnh, Ths. Hoàng Xuân Tùng, Quốc Linh, Trịnh Thi San,… Bass: Đào Minh Pha, Nguyễn Minh Đức Trống: Hoàng Phú Tùng, Nguyễn Quang Linh, Lê Minh Hiếu, Quang Anh, Đức Anh Saxophone: Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc, Bùi Xuân Hoà, Lê Duy Mạnh, Bùi Hoàng An… Piano: Nguyễn Tiến Mạnh, Nguyễn Hiền Đức, Trần Duy Nam, Lương Việt Tú, Dương Bảo Tín, Nguyễn Anh Tuấn… Nghệ sĩ khách mời gồm: Anna Högberg, Phan Kiên, Hà Đình Huy, Lê Việt Hùng, Nguyễn Đức Thao… Cùng sự xuất hiện đặc biệt của NSƯT Quyền Văn Minh.

Dẫn chương trình là MC Diệp Chi. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Mạnh cũng bật mí thêm về sự góp mặt của Nguyễn Anh Tuấn hiện đang là học sinh trung cấp 2/7 của khoa Jazz- người được nhiều khán giả gọi bằng cái tên trìu mến "Bé Bôm" - con trai của diễn viên Quốc Tuấn. Bé Bôm sẽ trình diễn một tác phẩm Jazz nổi tiếng của thế giới với độ khó về kỹ thuật và đỏi hỏi rất nhiều thời gian luyện tập.

img

Bé Bôm trong buổi họp báo về đêm nhạc Jazz & Friends.

Chia sẻ về vinh dự lần này, Bé Bôm háo hức nói về tiết mục chuẩn bị biểu diễn của mình rằng: "Bôm sẽ biểu diễn một bài nổi tiếng thế giới, rất là hay, rất là khó. Thế nên Bôm sẽ tập luyện tập, cố hết sức để biểu diễn thật tốt. Còn tên bài cháu xin được phép giữ bí mật, không nói cho mọi người biết đâu". 

Dù sẽ biểu diễn chung sân khấu cùng các nghệ sĩ lớn nhưng cậu bé vẫn rất vui vẻ không chút áp lực khi coi đây là cơ hội được sống với đam mê âm nhạc. Cậu nói: "Bôm không run đâu, vì Bôm là con của bố Quốc Tuấn mà. Bôm sẽ hồn nhiên chơi thôi, mọi người sẽ động viên cháu".

img

Hai bố con nam diễn viên Quốc Tuấn. 

Cách đây 1 năm, bé Bôm và nam diễn viên Quốc Tuấn từng được dư luận và người hâm mộ chú ý sau chương trình Điều ước thứ 7 lên sóng kể về hành trình chữa căn bệnh hiểm nghèo suốt 15 năm ròng rã. Trên con đường 15 năm gian truân này, Quốc Tuấn gặp biết bao khó khăn, tủi nhục khi vừa phải cùng con chống chọi bệnh tật, vừa phải bảo vệ Bôm trước những lời ác ý, bàn tán xung quanh. Nhưng chưa bao giờ anh muốn bỏ cuộc, bởi lời hứa sẽ hy sinh tất cả để Bôm có được một cuộc sống bình thường vẫn luôn đau đáu. 

Sau gần 1 năm, 2 cha con nghệ sĩ Quốc Tuấn đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả xem truyền hình. Bên cạnh đó ban lãnh đạo hiệu Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nơi bé Bôm lọt vào top 5 trong kỳ thi tuyển sinh 2017 đã dành một suất học bổng 2 năm dành cho em để khích lệ tinh thần hiếu học và cũng thể hiện sự cảm phục cho những nỗ lực của 2 cha con để theo đuổi con đường âm nhạc. 

Màn kết hợp gây xúc động của Sơn Tùng M-TP và con trai Quốc Tuấn

Cả khán phòng gần như vỡ oà khi Sơn Tùng xuất hiện trên sân khấu, hát “Remember me“ với phần đệm nhạc của bé Bôm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem