Đèn lồng hướng về biển đảo hút khách mùa Trung thu

Xuân Lực Thứ tư, ngày 06/08/2014 13:26 PM (GMT+7)
Ngoài các loại đồ chơi truyền thống như đầu lân, đèn ông sao… thị trường đồ chơi mùa Trung thu năm nay xuất hiện nhiều mẫu đèn lồng mang thông điệp hướng về biển đảo quê hương. Đáng chú ý, mặt hàng này rất nhận được sự hưởng ứng từ các phụ huynh.
Bình luận 0

Ghi nhận của PV Dân Việt tại phố Hàng Mã - một trong những tuyến phố bán buôn, bán lẻ các mặt hàng phục vụ các lễ nghi truyền thống, những ngày này, các cửa hàng  tràn ngập các loại mặt hàng phục vụ mùa Trung thu như đèn lồng, đầu lân, đèn ông sao...

img

Những chiếc đèn lồng mang thông điệp biển đảo quê hương được bày bán trên phố Hàng Mã.

Các chủ cửa hàng tại đây cho biết, các loại mặt hàng làm thủ công truyền thống đèn lồng, đầu lân, đèn ông sao vẫn được khách hàng ưa chuộng nhất. Ngoài ra, mẫu đèn lồng in sẵn mang thông điệp hướng về biển đảo quê hương được nhiều bậc phụ huynh và các em học sinh đặc biệt yêu thích.

Theo quan sát của PV, chiếc đèn lồng mang thông điệp biển đảo được thiết kế đơn giản. Thân đèn được ghép lại bằng 3 mảnh bìa khác nhau. Chiếc đèn có thể thắp sáng và phát nhạc khi được lắp pin ở tay cầm. Tuy nhiên, chi tiết đáng chú ý nhất đó là những thông điệp hướng về biển đảo in trên thân của chiếc đèn lồng như “Em yêu biển đảo quê hương”, “Bé hướng về biển đảo”, “Em yêu biển đảo Việt Nam”, “Em yêu chú bộ đội hải quân Việt Nam”, với những hình ảnh chiến sĩ Hải quân Việt Nam súng khoác trên vai bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc hay những chiếc tàu mang dòng chữ Cảnh sát biển Việt Nam…

Trao đổi với PV, anh Sự - chủ cửa hàng bán đồ chơi trung thu ở số 44 phố Hàng Mã cho biết, mẫu đèn lồng mang thông điệp hướng về biển đảo do một công ty có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh sản xuất và có rất nhiều mẫu mã khác nhau.

“Về thiết kế hình dánh kích thước thì giống nhau, nhưng hình ảnh hướng về biển đảo thì có rất nhiều mẫu khác nhau. Riêng cửa hàng nhà mình thì nhập về khoảng 6-7 mẫu”, anh Sự cho biết.

img

Một phụ huynh chọn mua đèn lồng mang thông điệp biển đảo cho con mình.

Theo tiết lộ của anh Sự, những chiếc đèn lồng mang thông điệp biển đảo được khách hàng yêu thích vì giá cả phải chăng mà lại mang thông điệp giáo dục thế hệ trẻ.

“Tôi bắt đầu nhập loại đèn lồng mang thông điệp biển đảo từ đầu tháng 8, nhưng bán cũng khá chạy. Những khách hàng mua buôn của chúng tôi nhập hàng này với số lượng khá lớn, chắc là họ bán được. Qua theo dõi việc bán lẻ tại cửa hàng, tôi thấy các bậc phụ huynh rất hào hứng mua loại đèn lồng này cho con. Giá những chiếc này chúng tôi bán lẻ chỉ với 40 nghìn đồng/chiếc, tất nhiên nếu bán buôn với số lượng lớn thì giá sẽ mềm hơn nhiều”, anh Sự chia sẻ.

Dẫn cháu trai 5 tuổi đi mua đầu lần để chơi Trung thu nhưng khi nhìn thấy cửa hàng số 46 phố Hàng Mã có bán loại đèn lồng in hình ảnh các chiến sĩ hải quân Việt Nam, anh Nguyễn Văn Tuấn (Thanh Xuân, Hà Nội) tỏ ra khá thích thú và mua ngay cho cháu mình. Anh Tuấn đưa chiếc đèn cho cháu mình cầm và giải thích về ý nghĩa của hình ảnh in trên chiếc đèn.

“Những chiếc đèn lồng này có thông điệp rất ý nghĩa. Việc kết hợp đưa những hình ảnh đẹp mang thông điệp hướng về biển đảo lên một loại đồ chơi lành mạnh như đèn lồng trung thu cũng là cách tốt để giáo dục các cháu nhỏ về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo quê hương”, anh Tuấn chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem